Tiêu điểm Hà Nội

Xem múa rối, trải nghiệm những hoạt động đặc sắc tại Hoàng thành Thăng Long

Từ ngày mùng 2 đến mùng 6 Tết, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức các chương trình múa rối đặc sắc phục vụ miễn phí du khách đến tham quan Khu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Chương trình múa rối diễn ra vào các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 và mùng 6 Tết (Tức ngày 18,19, 20, 21, 22 tháng 2 năm 2026) trong các khung giờ: 9h30; 10h30; 11h30, 15h; 16h. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi chương trình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Hoàng thành Thăng Long.

Tết Nguyên đán, còn được gọi là “tết cả”, “tết ta” của người Việt, không chỉ là khởi đầu của một năm mới, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng đánh dấu sự khép lại những bộn bề của năm cũ và mở ra niềm hy vọng về an khang, may mắn.

Trải dài khắp đất nước, Tết mang theo vô vàn phong tục độc đáo, những giá trị kết tinh đậm bản sắc văn hóa Việt. Và tại mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến – Thăng Long xưa, Hà Nội nay – Tết càng trở nên phong phú, tinh tế trong sự giao hòa giữa văn hóa cung đình và đời sống dân gian.

Chuỗi hoạt động Tết đặc sắc tại Hoàng thành Thăng Long  diễn ra từ ngày 1/2/2026 (14 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến ngày 25/2/2026 (mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), hứa hẹn mang đến cho công chúng một hành trình đón xuân giàu chiều sâu văn hóa và đầy cảm xúc…

Đường hoa Tết “Bình minh khát vọng”

Đây là một sắp đặt không gian ngoài trời được tổ chức theo hướng tiếp cận văn hóa và nghệ thuật đương đại.Các loài hoa trong không gian trưng bày được sử dụng như một “c hất liệu mềm của thời gian”, góp phần tôn vinh kiến trúc, trục không gian và cảnh quan di sản Hoàng thành. Hoa được sắp đặt theo nhiều tầng lớp: lớp trên hướng về ánh sáng – biểu trưng cho niềm tin, tinh thần lạc quan và khát vọng vươn lên; lớp hoa thấp phủ dọc lối đi, mềm hóa không gian, ôm trọn bước chân du xuân và dẫn hướng dòng người di chuyển một cách tự nhiên. Ánh sáng được tiết chế, vật liệu tự nhiên được ưu tiên nhằm giữ cho không gian di sản hiện diện đúng với phẩm chất vốn có: trang nghiêm, trầm tĩnh và giàu chiều sâu lịch sử.

Bên cạnh đó, các chất liệu truyền thống như tre, gỗ cùng những họa tiết hoa xuân cách điệu gợi nhắc ký ức Tết Việt, tinh thần di sản và sự bền bỉ của văn hóa qua thời gian. Điểm nhấn của đường hoa là sự hiện diện của những loài cây, hoa đặc trưng miền Bắc như bưởi Diễn, quất, đào, xen cài những dãy lúa trổ bông nồng nàn – biểu trưng cho no đủ và sinh sôi. Không gian còn được làm giàu bởi sự hòa quyện của nhiều loài hoa quen thuộc như cúc họa mi, thược dược, violet, trạng nguyên, cánh bướm, hướng dương, xác pháo, các giống cúc truyền thống và lúa Đồng Tháp.

“Bình minh khát vọng” không chỉ là một đường hoa Xuân, mà là một trải nghiệm văn hóa, nơi mỗi bước chân trở thành một cách “đọc” lại di sản, và mỗi khoảnh khắc dừng lại là cơ hội để kết nối với lịch sử, với cộng đồng và với chính mình.

Đường hoa Tết  diễn ra đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Không gian trưng bày Tết Nguyên đán dân gian truyền thống

Tại khu vực đón tiếp (Nhà 19C), Tết Nguyên đán dân gian truyền thống được trưng bày thông qua việc tái hiện không gian sinh hoạt ngày tết của một gia đình thị dân ở kinh thành với các phong tục như thờ cúng gia tiên và các vị thần, treo tranh tết, câu đối tết, đốt pháo tết, gói bánh chưng, xin chữ đầu năm, chúc tết, mừng tuổi, thú chơi hoa tết… Không gian trưng bày cổ kính, mang đậm dấu ấn của văn hóa, kiến trúc phố phường đất kinh kỳ xưa.

Không gian trưng Nghi lễ tết cung đình thời Lê Trung hưng

Vào thời Lê Trung hưng, hệ thống nghi lễ tết cung đình bao gồm một chuỗi các nghi lễ diễn ra nối tiếp nhau từ cuối tháng Chạp của năm cũ đến mùng 7 tháng Giêng năm mới. Trong đó, lễ Tiến Lịch, lễ Tiến Xuân ngưu, lễ dựng nêu, lễ Chính đán là bốn nghi lễ quan trọng nhất trong dịp lễ tết Nguyên đán. Trưng bày diễn ra tại khu vực sân điện Kính Thiên (Nhà N14).

Triển lãm ảnh tư liệu “Tết trong ký ức”

Khu vực sân Di tích cách mạng Nhà D67 sẽ giới thiệu tới công chúng những hình ảnh mang đậm sự hoài niệm, ký ức về những hoạt động đón Tết của người dân Hà Nội và miền Bắc trong trong thời kỳ khó khăn, gian khổ, khốc liệt. Vượt qua gian khó, những cái Tết vẫn đầy ắp niềm vui, sự lạc quan và tinh thần cách mạng.

Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam – Sức sống từ truyền thống đến hiện đại”

Trưng bày giới thiệu một cách sinh động và trực quan đến với công chúng những hình ảnh tiêu biểu về di sản văn hóa Việt Nam và các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong nhiều năm qua đã, đang nỗ lực thực hiện công cuộc bảo vệ và phát huy giá trị.

Trưng bày do Cục Di sản văn hóa phối hợp với Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội tổ chức tại sân Cột cờ Hà Nội từ ngày 23/12/2025, tiếp tục được chỉnh lý và phát huy phục vụ khách tham quan tại tầng 2 – Hầm T1 trong dịp Tết nguyên đán.

Lễ hạ nêu

Diễn ra ngày 7 tháng giêng âm lịch, một nghi lễ dân gian quan trọng đánh dấu sự kết thúc trọng vẹn của những ngày Tết Nguyên đán và mở đầu cho những ngày làm việc đầu năm mới, nghi thức hạ nêu được thể hiện trang trọng, tri ân, kính lễ để cầu mong niềm tin một năm mới được thuận lợi, hanh thông.

Lễ khai xuân

Lễ khai xuân được tổ chức thường niên tại sân Điện Kính Thiên vào ngày mùng 9 tháng Giêng với ý nghĩa hướng về cội nguồn tiên tổ, tri ân công đức các bậc tiên đế, các đức vua anh minh, các bậc hiền tài có công với nước, đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống của Thăng Long – Hà Nội.

Chương trình dâng hương khai xuân được tổ chức trang trọng với nhiều nghi thức truyền thống như lễ rước, dâng hương, tế lễ và nhiều hoạt động văn hóa truyền thống có sự tham gia của cộng đồng.

Hà An

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *