Đình làng Tốt Động thờ hai vị danh tướng Lê Ngân và Đỗ Bí, những người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Minh ở thế kỷ XV. Chiến thắng Chúc Động – Tốt Động năm 1426, với việc tiêu diệt và bắt sống 6 vạn quân xâm lược, đã trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc…
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, ngày 23/2/2026 (tức mùng 7 tháng Giêng), Lễ hội truyền thống Đình làng Tốt Động Xuân Bính Ngọ chính thức khai mạc, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự. Sự kiện là hoạt động văn hóa tiêu biểu của địa phương, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc cộng đồng.

Biểu diễn trống hội và văn nghệ chào mừng khai mạc lễ hội. Ảnh: Thanh Vân
Đình làng Tốt Động thờ hai vị danh tướng Lê Ngân và Đỗ Bí, những người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Minh ở thế kỷ XV. Chiến thắng Chúc Động – Tốt Động năm 1426, với việc tiêu diệt và bắt sống 6 vạn quân xâm lược, đã trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Việc thờ phụng và tổ chức lễ hội hằng năm thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Nhân dân đối với tiền nhân, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của truyền thống yêu nước.
Năm 2026, lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với kỷ niệm 600 năm chiến thắng lịch sử Chúc Động – Tốt Động. Di tích đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia từ năm 1985, trở thành địa chỉ văn hóa – lịch sử tiêu biểu của Thủ đô.

Các nghi thức truyền thống vẫn được gìn giữ tại lễ hội. Ảnh: Thanh Vân
Lễ hội thu hút sự quan tâm của các đại biểu, đông đảo Nhân dân và du khách. Ảnh: Thanh Vân
Lễ hội diễn ra trong ba ngày (22–24/2/2026, tức mùng 6–8 tháng Giêng), được tổ chức theo nghi thức truyền thống, bảo đảm tính trang nghiêm và chuẩn mực. Phần lễ được cử hành theo nghi thức truyền thống với các hoạt động như dâng hương, rước kiệu, tế thần, cầu phúc, cầu lộc, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, đời sống Nhân dân ấm no. Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, múa rồng và giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân.
Thông qua việc tổ chức lễ hội, địa phương tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong bảo tồn di sản, giữ gìn nếp sống văn minh, bảo vệ cảnh quan môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Sự chung tay của chính quyền và Nhân dân hướng tới mục tiêu xây dựng lễ hội trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc, gắn bảo tồn truyền thống với phát triển du lịch bền vững, đóng góp vào đời sống văn hóa tinh thần của Thủ đô Hà Nội.
Mai Chi
