Nhằm bảo đảm các lễ hội truyền thống diễn ra trang nghiêm, đúng quy định và phát huy giá trị văn hóa địa phương, xã Quảng Bị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý, chỉ đạo tổ chức lễ hội ngay từ đầu năm 2026.
Theo thống kê, trên địa bàn hiện có 14 lễ hội truyền thống, trong đó 13 lễ hội quy mô thôn, liên thôn do cấp xã trực tiếp quản lý, chỉ đạo tổ chức và 1 lễ hội quy mô liên xã. Phần lớn lễ hội được tổ chức tại các thôn, thời gian diễn ra tập trung trong thời gian ngắn, vì vậy công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền địa phương được đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm hoạt động lễ hội diễn ra nền nếp, an toàn.
Xã Quảng Bị hướng tới mỗi lễ hội trở thành điểm đến văn hóa. Ảnh: Tây Hân
Năm 2026, xã Quảng Bị có 7 lễ hội được tổ chức từ ngày 22/2 đến ngày 28/4, tiêu biểu như hội đình làng Tốt Động, Lương Xá, Thái Hòa, Ứng Hòa và lễ hội truyền thống của 3 thôn Kim Cốc. Đây là những sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng có từ lâu đời, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
Để các lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, địa phương đã ban hành kế hoạch quản lý và chỉ đạo tổ chức lễ hội từ cuối năm 2025. Trên cơ sở đó, các thôn xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ và chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền về nguồn gốc lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng được đẩy mạnh; các phong tục, tập quán tốt đẹp được gìn giữ, phát huy theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương.
Công tác chuẩn bị cho các lễ hội được triển khai sớm, bài bản. Đơn cử như lễ hội truyền thống đình làng Tốt Động diễn ra trong 3 ngày (từ 22 – 24/2/2026, tức mùng 6 – 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trước thời điểm khai hội khoảng một tháng đã thành lập ban tổ chức với 100 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Ngoài phần nghi lễ trang nghiêm, các hoạt động văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian cũng được chú trọng tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Thời gian tới, xã Quảng Bị tiếp tục đổi mới công tác tổ chức và quản lý lễ hội, hướng tới mục tiêu để mỗi lễ hội không chỉ là sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng của cộng đồng mà còn trở thành điểm đến văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh và giá trị truyền thống của địa phương.
Thảo Nhi
