Gia đình

Công tác gia đình năm 2026 được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực

Ngày 26/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2026, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; đồng thời tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thủ đô.

Kế hoạch năm 2026 xác định rõ yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Trọng tâm là triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình trong tình hình mới, gắn với mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Nhiều hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng

Với chủ đề xuyên suốt “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”, công tác truyền thông tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. Nội dung tuyên truyền được đổi mới theo hướng đa dạng, hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số và các nền tảng truyền thông trực tuyến. Các hình thức như infographic, video clip, tọa đàm, talkshow, triển lãm chuyên đề… được đẩy mạnh, đồng thời lồng ghép hiệu quả với các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở.

Trong năm, nhiều hoạt động cao điểm sẽ được tổ chức gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng như: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Quốc tế Gia đình (15/5), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Các hoạt động hưởng ứng được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, bao gồm: lễ phát động, hội thảo, tọa đàm chuyên đề; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về gia đình; tuyên truyền lưu động; triển lãm ảnh, tư liệu; chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các gia đình tiêu biểu.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao gắn kết gia đình tiếp tục được tổ chức phong phú như: giải chạy “Family Run”, ngày hội gia đình, hội thi nấu ăn, thể thao gia đình, trò chơi vận động tập thể…, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng sẽ tiếp tục rà soát, củng cố và nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hạnh phúc”, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng; đồng thời xây dựng các mô hình điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở được chú trọng nhằm nâng cao năng lực triển khai nhiệm vụ.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hạnh phúc”. Ảnh minh hoạ

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình, đặc biệt là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, dễ tiếp cận. Song song với đó là tăng cường công tác thống kê, báo cáo, theo dõi, đánh giá tình hình thực tiễn nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2026). Nhân dịp này, thành phố dự kiến tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp; đồng thời tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chủ động xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, quan tâm bố trí nguồn nhân lực, kinh phí; chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường phối hợp, lồng ghép nội dung công tác gia đình với các phong trào, cuộc vận động tại cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm việc triển khai kế hoạch đạt hiệu quả thực chất; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện.

Thông qua các nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ, thiết thực, công tác gia đình năm 2026 của Hà Nội sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Hồng Diên

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *