Sáng 17/4, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố Hà Nội đã làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Bình Đà năm 2026 tại xã Bình Minh. Hoạt động nhằm rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện tổ chức, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, trang trọng, đúng quy định, đồng thời phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.


Lễ hội Bình Đà là lễ hội cổ truyền có từ lâu đời, gắn với tín ngưỡng thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân – người có công dựng nước và mở mang bờ cõi. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, lễ hội vẫn được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ với hệ thống nghi lễ phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Năm 2026, lễ hội mang chủ đề “Hào khí Lạc Hồng – Hội tụ và lan tỏa”, được tổ chức với quy mô lớn, gồm “Tuần lễ cội nguồn văn hóa Việt” từ ngày 13 đến 19/4 và chính hội từ ngày 20 đến 22/4. Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra như lễ rước, tế, dâng hương; lễ thả bánh Thánh; trình diễn đốt cây bông nghệ thuật; không gian quảng bá sản phẩm làng nghề với hơn 100 gian hàng; các trò chơi dân gian; hát quan họ trên hồ Thủy đình; biểu diễn lân sư rồng với con rồng dài 120m cùng 6 rồng con; trình diễn khinh khí cầu, các hoạt động thể thao như giải bóng bàn, bóng đá, cờ tướng… Dự kiến lễ hội thu hút khoảng 7.000–10.000 người tham dự.


Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh Nguyễn Văn Biên cho biết, địa phương hiện có 23 lễ hội truyền thống, trong đó năm 2026 có 10 lễ hội tổ chức chính hội; riêng Lễ hội Bình Đà diễn ra từ mùng 3 đến mùng 6/3 âm lịch hằng năm. Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban chuyên trách, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe, vệ sinh môi trường, y tế, phòng cháy chữa cháy… được triển khai đồng bộ. Hai bãi đỗ xe đã được quy hoạch, có lực lượng hướng dẫn và có tổ chức xe điện trung chuyển khách vào khu di tích. Ngành y tế đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, bố trí lực lượng cấp cứu cơ động và xe cứu thương trực 24/24h trong thời gian diễn ra lễ hội.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, các thành viên Đoàn kiểm tra cơ bản đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, Đoàn đề nghị xã Bình Minh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án tổ chức theo hướng đồng bộ, chặt chẽ hơn, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, quản lý phương tiện và bãi đỗ xe. Cùng với đó, cần tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm tại các hàng quán.
Đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh yêu cầu giữ gìn sự tôn nghiêm tại khu di tích, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, ngăn chặn các hành vi mê tín dị đoan, trục lợi. Việc trang trí không gian cần phù hợp, tránh lạm dụng vật liệu dễ cháy hoặc làm ảnh hưởng đến tính trang nghiêm. Các chương trình nghệ thuật, hoạt động trình diễn cần được rà soát kỹ nội dung, đảm bảo phù hợp thuần phong mỹ tục và quy định hiện hành; đồng thời các hoạt động như trình diễn khinh khí cầu phải hoàn thiện đầy đủ thủ tục cấp phép theo quy định.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, bà Lê Thị Hồng Hạnh – Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của UBND xã Bình Minh trong công tác chuẩn bị lễ hội. Bà đề nghị địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý; tăng cường công tác tuyên truyền đúng nội dung, ý nghĩa lễ hội; hoàn thiện các thủ tục pháp lý; đảm bảo tổ chức lễ hội an toàn, trang trọng, đúng với hồ sơ di sản. Đồng thời, chú trọng các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự; sắp xếp không gian lễ hội gọn gàng; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số như mã QR giới thiệu di tích, cung cấp wifi miễn phí phục vụ người dân và du khách; tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Đặc biệt cần đảm bảo việc thực hiện Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Thị Anh Đào khẳng định địa phương đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tổ chức lễ hội thành công. Xã đã bố trí 15 điểm đặt thùng rác, tổ chức thu gom rác nhiều lần trong ngày; phối hợp đơn vị môi trường duy trì vệ sinh khu vực lễ hội và vùng lân cận. Công tác phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe, đón tiếp đại biểu được xây dựng cụ thể; không tổ chức thu phí bãi đỗ xe, kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ đi kèm. Các nghi lễ truyền thống được đảm bảo thực hiện đúng quy định.
Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cũng khẳng định, xã sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện còn lại, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Bình Minh tới đông đảo Nhân dân và du khách.
Thúy Nga
