Lễ hội Bình Đà là lễ hội cổ truyền quy mô lớn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân – “Tổ dân bách Việt”. Hằng năm, lễ hội còn có nghi thức rước chân nhang từ Đình Nội về Đền Hùng (Phú Thọ), thể hiện sự kết nối tâm linh sâu sắc giữa các vùng đất thờ Quốc Tổ…
Tối 19/4, tại Đình Nội, thôn Bình Đà, xã Bình Minh, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh long trọng tổ chức Lễ khai hội Bình Đà xuân Bính Ngọ năm 2026. Lễ hội diễn ra từ ngày 19/4 đến hết ngày 22/4/2026 (tức từ mùng 3 đến hết mùng 6 tháng Ba âm lịch).
Dự lễ khai hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính hướng về cội nguồn dân tộc, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và Nhân dân đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân – nghi lễ mở đầu, mang ý nghĩa thiêng liêng của lễ hội.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đăng Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội nhấn mạnh: Bình Đà là vùng đất giàu truyền thống lịch sử – văn hóa, nơi lưu giữ di tích Đình Nội thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân với nhiều giá trị đặc sắc. Tại di tích hiện còn bảo tồn nhiều hiện vật quý như bia đá thời Lý, thời Lê Trung Hưng, sắc phong, thần phả, chuông đồng, đồ tế tự, hoành phi, câu đối; đặc biệt là bức phù điêu Lạc Long Quân độc đáo. Năm 1985 và năm 1990, di tích được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia.

Lễ hội Bình Đà gắn với truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ sinh trăm trứng, phản ánh nguồn cội dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện quá trình khai phá, dựng xây vùng châu thổ sông Hồng. Với những giá trị tiêu biểu, ngày 1/4/2014, lễ hội được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên của thành phố Hà Nội; bức phù điêu tại Đình Nội được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2015.
Lễ hội Bình Đà là lễ hội cổ truyền quy mô lớn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân – “Tổ dân bách Việt”. Hằng năm, lễ hội còn có nghi thức rước chân nhang từ Đình Nội về Đền Hùng (Phú Thọ), thể hiện sự kết nối tâm linh sâu sắc giữa các vùng đất thờ Quốc Tổ.
Sau nghi thức khai mạc, đồng chí Lê Văn Ân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Minh đã đánh trống khai hội; tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Lễ hội Bình Đà năm 2026 là dịp tri ân tiền nhân, giáo dục truyền thống “Con Lạc cháu Hồng”, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hướng tới mục tiêu phát triển xã Bình Minh ngày càng xanh, văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc.
Bình Minh
