Chiều 20/4, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố Hà Nội đã làm việc với xã Quốc Oai nhằm kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội Chùa Thầy năm 2026. Buổi làm việc tập trung đánh giá toàn diện các nội dung từ công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đến phương án đảm bảo an ninh, an toàn và phát huy giá trị di tích.
Theo kế hoạch, Lễ hội Chùa Thầy năm 2026 diễn ra từ ngày 19/4 đến hết ngày 27/4/2026 (tức từ mùng 3/3 đến 11/3 âm lịch), trong đó chính hội từ ngày 21/4 đến 23/4/2026 (tức mùng 5 đến mùng 7/3 âm lịch).


Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Quốc Oai Nguyễn Thị Xuân cho biết công tác tổ chức lễ hội đã được triển khai bài bản, chủ động ngay từ đầu năm. UBND xã và Ban Tổ chức đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra đúng quy định, an toàn, hiệu quả. Nội dung phần lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng, với việc tổ chức nhiều cuộc họp thống nhất giữa chính quyền và các thôn có liên quan để đảm bảo các nghi thức truyền thống được thực hiện trang nghiêm, đúng trình tự. Các nghi lễ tiêu biểu như Lễ Mộc dục, Lễ rước ra Quán Thánh được xây dựng kế hoạch chi tiết, có sự tham gia của nhà chùa, các cụ cao niên và lực lượng chức năng.

Đối với phần hội, xã Quốc Oai tổ chức chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại như trình diễn áo dài, giải chạy bộ “Hành trình niềm tin – theo dấu lá cờ Đảng” chào mừng Lễ hội Chùa Thầy năm 2026 và kỷ niệm 85 năm sự kiện cắm cờ Đảng trên đỉnh núi Thầy (1941 – 2026), chương trình nghệ thuật, trình chiếu 3D mapping, các trò chơi dân gian và không gian quảng bá sản phẩm OCOP. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được tăng cường; các phương án phân luồng giao thông, bố trí điểm trông giữ xe, lực lượng trực được xây dựng cụ thể. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng số, kết hợp hệ thống pano, áp phích và ứng dụng mã QR phục vụ du khách.
Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Ngô Văn Hùng nhấn mạnh địa phương đã chủ động đổi mới trong tổ chức lễ hội, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng phục vụ du khách và mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa. Đồng thời khẳng định xã đã xây dựng đầy đủ các phương án đảm bảo an ninh trật tự với lực lượng khoảng 200 người, bố trí 5 điểm trông giữ xe miễn phí, tăng cường vệ sinh môi trường 24/24 giờ, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Nhân dân và du khách.

Qua kiểm tra thực tế, các thành viên Đoàn kiểm tra cơ bản thống nhất với báo cáo của địa phương, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cụ thể. Trong đó, đề nghị xã tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, bổ sung trang thiết bị cần thiết; bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, niêm yết rõ ràng giá dịch vụ. Công tác vệ sinh môi trường cần được chú trọng hơn trong những ngày cao điểm, đặc biệt tại khu vực các gian hàng và điểm tập trung đông người; bổ sung thêm nhà vệ sinh lưu động. Đoàn cũng lưu ý việc đảm bảo văn minh thương mại, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm; không để xảy ra tình trạng lợi dụng lễ hội để trục lợi, mê tín dị đoan hay các hành vi vi phạm pháp luật.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, bà Lê Thị Hồng Hạnh – Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của xã Quốc Oai trong công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ kế hoạch, triển khai đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; đảm bảo phần lễ thực hiện đúng nghi thức tín ngưỡng, giữ gìn bản sắc truyền thống; phần hội tổ chức an toàn, lành mạnh, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Đặc biệt, xã cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong suốt thời gian diễn ra lễ hội; thực hiện nghiêm các phương án về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; kiên quyết không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực.

Lễ hội Chùa Thầy là một trong những lễ hội tiêu biểu của Thủ đô, gắn với quần thể di tích quốc gia đặc biệt và thiền sư Từ Đạo Hạnh – nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng dân gian. Trải qua nhiều thế kỷ, lễ hội không chỉ bảo lưu các nghi lễ truyền thống đặc sắc mà còn là không gian hội tụ các loại hình nghệ thuật dân gian như múa rối nước, hát quan họ, trò chơi dân gian… Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa của địa phương và Thủ đô Hà Nội.


Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, Lễ hội Chùa Thầy năm 2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, trang trọng, giàu bản sắc, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa – tâm linh hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Thông qua đó cũng nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá, lễ hội truyền thống, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn xã Quốc Oai; từng bước khai thác những tiềm năng và giá trị văn hóa của quần thể khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy theo hướng phát triển du lịch văn hóa lịch sử.
Hòa An
