Tin ngành

Vinh danh “Trạng Nguyên nhí” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Sáng 24/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức Ngày hội chung kết toàn quốc “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” và “Trạng Nguyên Nét chữ – Nết người” lần thứ XXIV, năm học 2025–2026. Sự kiện tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi trí tuệ dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước.

Nghi lễ rước Trạng được tái hiện trang trọng

Năm nay, vòng chung kết quy tụ 348 thí sinh xuất sắc đến từ 15 tỉnh, thành phố, đại diện cho 136 trường học. Trong đó, 233 học sinh từ lớp 2 đến lớp 8 tranh tài ở nội dung “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” với hệ thống giải thưởng gồm Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa và Hoàng Giáp. Bên cạnh đó, 115 học sinh tiểu học tham gia hội thi “Trạng Nguyên Nét chữ – Nết người”, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa của việc rèn chữ gắn với rèn luyện phẩm chất.

Vòng chung kết quy tụ 348 thí sinh xuất sắc đến từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước

Đặc biệt, năm nay vòng thi Sân khấu đồng đội lần đầu tiên được tổ chức với format hoàn toàn mới, mang đến một chặng đua học tập vừa sôi nổi, thú vị và hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa kiến thức, kỹ năng và hoạt động vận động. Qua đó, chương trình mong muốn tạo nên một sân chơi để các bạn học sinh không chỉ thể hiện sự hiểu biết, trí tuệ mà còn rèn luyện sự nhanh nhẹn, tinh thần đồng đội và thể chất khỏe mạnh. Phần thi này sẽ tìm ra 7 gương mặt xuất sắc nhất đoạt giải Trạng Nguyên đồng đội.

Những gương mặt xuất sắc nhất đoạt giải Trạng Nguyên đồng đội

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhấn mạnh, “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” đã trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, nơi học sinh thể hiện sự hiểu biết, nhanh nhạy và bản lĩnh. Trong khi đó, “Trạng Nguyên Nét chữ – Nết người” tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của việc rèn chữ, rèn người, khi những nét chữ đẹp phản ánh sự kiên trì, cẩn trọng và tâm hồn trong sáng của mỗi em học sinh.

Ông cũng chia sẻ, việc các em có mặt tại không gian Hồ Văn thuộc Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một trải nghiệm ý nghĩa, góp phần nhắc nhớ về truyền thống hiếu học của dân tộc. “Thành tích của các em là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và cũng là nguồn cảm hứng cho bạn bè cùng trang lứa. Mong rằng các em sẽ tiếp tục vững tinh thần học tập, không ngừng rèn luyện để chinh phục những đỉnh cao trong tương lai”, ông nói.

Các trạng nguyên nhí được vinh danh tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Việc tổ chức và vinh danh tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám mang ý nghĩa đặc biệt khi kết nối truyền thống hiếu học ngàn đời với thế hệ học sinh hôm nay. Trong khuôn khổ ngày hội, nghi lễ rước Trạng – biểu tượng tôn vinh người đỗ đạt cao trong khoa cử xưa – được tái hiện trang trọng, để lại dấu ấn sâu sắc cho các thí sinh tham dự.

Trải qua 24 lần tổ chức, Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” và “Trạng Nguyên Nét chữ – Nết người” không chỉ là một cuộc thi mà đã trở thành hành trình bền bỉ góp phần nuôi dưỡng tri thức, rèn luyện nhân cách và lan tỏa truyền thống hiếu học trong học sinh Việt Nam.

Bảo Hân

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *