Lễ hội truyền thống Làng Chuông được tổ chức hằng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, đặc biệt cứ 5 năm tổ chức rước một lần vào các năm chẵn…
Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), Lễ hội truyền thống Làng Chuông năm 2026 được khai mạc tại xã Thanh Oai.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; các ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy chi bộ, Ban lãnh đạo các thôn; đại biểu một số địa phương lân cận cùng đông đảo Nhân dân địa phương và du khách.
Theo các nguồn tư liệu lịch sử, Làng Chuông được hình thành từ năm 791 (thế kỷ VIII), là địa bàn có bề dày truyền thống văn hoá. Trải qua quá trình phát triển, cộng đồng dân cư nơi đây đã hình thành hệ thống tín ngưỡng dân gian gắn với việc tôn thờ Lục vị Thành hoàng – những nhân vật được suy tôn có công với làng, với nước. Các giá trị này hiện vẫn được bảo lưu thông qua di tích, sắc phong và thực hành lễ hội.

Lễ hội truyền thống Làng Chuông được tổ chức hằng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, đặc biệt cứ 5 năm tổ chức rước một lần vào các năm chẵn. Lễ hội là một trong những hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng tiêu biểu, góp phần duy trì tập quán, nghi lễ và không gian văn hoá truyền thống tại địa phương.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết, việc duy trì tổ chức Lễ hội truyền thống Làng Chuông góp phần củng cố đời sống văn hoá ở cơ sở. Lễ hội được tổ chức theo đúng quy ước địa phương, bảo đảm trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm; đồng thời gắn với yêu cầu thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc tham gia và thụ hưởng các hoạt động văn hoá.


Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, các hoạt động được tổ chức từ ngày 25 đến 27/4/2026 (tức ngày 9 đến 11/3 âm lịch), bao gồm: nghi lễ tế, rước kiệu truyền thống; biểu diễn múa rồng, trống hội; giao lưu văn nghệ quần chúng, hát quan họ; các trò chơi dân gian như cờ tướng, thổi cơm thi, đập niêu, bắt vịt; cùng các hoạt động thể dục thể thao phục vụ Nhân dân và du khách.
Lễ hội truyền thống Làng Chuông năm 2026 được tổ chức bài bản, đúng quy định, góp phần duy trì các sinh hoạt văn hoá truyền thống tại cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hoá, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hoá đặc trưng của địa phương tới du khách.
Thanh Oai
