Văn hóa cơ sở

Phú Nghĩa phát huy vai trò người dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Trước yêu cầu thực tiễn, Đảng ủy xã đã xây dựng Đề án “Thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm chủ thể và trung tâm của sự phát triển giai đoạn 2025-2030”…

Nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, xã Phú Nghĩa đang triển khai nhiều giải pháp phát triển văn hóa cơ sở theo hướng lấy người dân làm trung tâm, đồng thời gắn hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Phú Nghĩa là địa phương có nhiều di tích lịch sử – văn hóa, lễ hội truyền thống cùng các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, tác động của cơ chế thị trường và sự thay đổi trong lối sống hiện đại đang đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng có dấu hiệu thiếu sức hút đối với giới trẻ, trong khi một số thiết chế văn hóa đã xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Duy trì lễ hội truyền thống góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Ảnh: Hoài Lưu

Trước yêu cầu thực tiễn, Đảng ủy xã đã xây dựng Đề án “Thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm chủ thể và trung tâm của sự phát triển giai đoạn 2025-2030”. Đề án hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy vai trò chủ động của Nhân dân trong sáng tạo, tổ chức và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời tạo động lực cho phát triển du lịch, dịch vụ tại địa phương.

Theo mục tiêu đề ra, giai đoạn 2025-2030, xã Phú Nghĩa phấn đấu đạt từ 85-90% gia đình văn hóa và thôn văn hóa; hằng năm biểu dương từ 50-70 gương “Người tốt – Việc tốt”; bảo đảm 100% thôn có các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động tự chủ. Mỗi năm, địa phương dự kiến tổ chức tối thiểu 3 sự kiện văn hóa – thể thao cấp xã và 4 hoạt động cấp thôn với tỷ lệ xã hội hóa từ 50% trở lên.

Cùng với phát triển phong trào, xã tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa. Trong giai đoạn 2025-2030, địa phương phấn đấu xây mới trên 10 nhà văn hóa thôn, cải tạo các công trình xuống cấp, bổ sung trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng và từng bước hoàn thiện Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã đạt chuẩn.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa cơ sở, xã sẽ đổi mới nội dung và hình thức tổ chức theo hướng hiện đại, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng, nhất là thanh thiếu niên. Các loại hình câu lạc bộ như dân vũ, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại, guitar, sáng tạo nội dung số sẽ được khuyến khích phát triển; đồng thời xây dựng đội ngũ “hạt nhân văn hóa” tại cơ sở, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng và doanh nghiệp.

Song song với đó, công tác bảo tồn di sản tiếp tục được chú trọng thông qua việc rà soát, tu bổ các di tích lịch sử – văn hóa xuống cấp; duy trì lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian và các loại hình nghệ thuật truyền thống; đẩy mạnh hoạt động truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ nhằm góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Theo kế hoạch, Đề án được triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể và các thôn trên địa bàn; giai đoạn 2026-2029 tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, năm 2030 tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Phú Nghĩa

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *