Văn hóa cơ sở

Xã An Khánh ra mắt mô hình “Thư viện số – Chuyến xe tri thức”, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Chiều 23/6/2026, xã An Khánh tổ chức ra mắt 3 mô hình gồm: “Thư viện số – Chuyến xe tri thức”; “Tuyến đường văn minh, tuyến phố không rác và đổ rác đúng giờ quy định”; “Vùng sản xuất nông sản an toàn – giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm hóa chất”. Đây là những mô hình hướng tới nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phát huy vai trò của cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong xây dựng địa phương văn minh, hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt các mô hình – Ảnh: An Khánh online

Trong đó, mô hình “Thư viện số – Chuyến xe tri thức” là điểm nhấn với mục tiêu đưa sách, tri thức và các nguồn học liệu đến gần hơn với người dân, đặc biệt là học sinh và thế hệ trẻ.

Từ sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và nhân dân, dự án “Chuyến xe Tri thức” đã tiếp nhận gần 5.000 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, lịch sử, khoa học – xã hội, kỹ năng sống, sách thiếu nhi… Những cuốn sách được trao tặng không chỉ làm phong phú thêm nguồn tài liệu đọc mà còn góp phần xây dựng thói quen đọc sách, học tập suốt đời trong cộng đồng.

Thông qua mô hình, những chuyến xe thư viện lưu động sẽ đưa sách, báo và tài liệu học tập đến các điểm đọc sách trên địa bàn, tạo điều kiện để người dân, học sinh tiếp cận tri thức một cách thuận tiện hơn.

Cùng với thư viện truyền thống, xã An Khánh cũng xây dựng Thư viện số cộng đồng, mở ra không gian học tập linh hoạt trên nền tảng công nghệ. Người dân có thể tiếp cận kho học liệu mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị kết nối internet.

Đến nay, hệ thống thư viện trên địa bàn đã xây dựng nguồn tài nguyên tri thức với 74.438 tài liệu thư viện truyền thống cùng hàng chục nghìn tài nguyên số được tích hợp trên nền tảng trực tuyến. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng, hỗ trợ người dân trong việc tra cứu thông tin, học tập, nghiên cứu và nâng cao kiến thức.

Không chỉ góp phần phát triển văn hóa đọc, mô hình “Thư viện số – Chuyến xe tri thức” còn thể hiện cách làm mới trong việc đưa tri thức đến cộng đồng, kết hợp giữa giá trị của sách truyền thống với sự tiện ích của công nghệ số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt các mô hình – Ảnh: An Khánh online

Bên cạnh mô hình về phát triển tri thức, xã An Khánh cũng triển khai mô hình “Tuyến đường văn minh, tuyến phố không rác và đổ rác đúng giờ quy định” nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Theo đó, người dân được tuyên truyền, vận động thực hiện việc đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định từ 19 giờ đến 23 giờ hằng ngày; đồng thời ứng dụng hệ thống camera giám sát để hỗ trợ quản lý, theo dõi và duy trì vệ sinh môi trường tại các tuyến đường.

Để đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng, xã An Khánh lựa chọn 5 tuyến đường triển khai thí điểm gồm: tuyến đường Đồng Nhân, tuyến đường Đấu Tranh, tuyến đường thôn Đào Nguyên, tuyến đường thôn Quyết Thắng và tuyến đường Ao Sen Yên Lũng.

Tại các tuyến đường này, hệ thống 5 camera giám sát đã được lắp đặt, kết nối về Trung tâm giám sát của xã, giúp theo dõi tình hình vệ sinh môi trường, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tại địa phương. Việc đưa công nghệ số vào giám sát môi trường là giải pháp phù hợp trong bối cảnh các địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mô hình quản lý đô thị, nông thôn hiện đại và hiệu quả hơn.

Cùng với hai mô hình trên, xã An Khánh cũng ra mắt mô hình “Vùng sản xuất nông sản an toàn – giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm hóa chất”, hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Việc đồng thời triển khai các mô hình về tri thức, môi trường và sản xuất an toàn cho thấy định hướng của xã An Khánh trong việc huy động sức mạnh cộng đồng, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, chất lượng.

Hợp Thịnh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *