Gia đình

Tuyên dương 126 gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026

Sáng 25/6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026 nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2026).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh những gia đình tiêu biểu, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam và khẳng định vai trò của gia đình trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”.

Một tiết mục nghệ thuật tại Hội nghị

Gia đình là nền tảng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của gia đình đối với mỗi cá nhân, cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Đồng chí nhấn mạnh: “Với mỗi người Việt Nam, gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là nơi khởi nguồn của tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng hiếu thảo. Trong mái ấm gia đình, mỗi người được nuôi dưỡng nhân cách, tiếp nhận những giá trị văn hóa truyền thống và những bài học đầu tiên về đạo lý làm người. Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần thiêng liêng, nơi mỗi chúng ta tìm thấy sự yêu thương, gắn bó và động lực để vươn lên trong cuộc sống”.

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, đối với xã hội, gia đình là nền tảng của sự phát triển bền vững; đối với dân tộc, gia đình là nơi gìn giữ, bồi đắp và trao truyền bản sắc văn hóa qua các thế hệ, là mạch nguồn vun đắp tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh trường tồn của đất nước.

“Trong hành trình phát triển của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, những giá trị gia đình được trao truyền qua nhiều thế hệ chính là cội nguồn của tinh thần yêu nước, ý chí “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và sức mạnh để Hà Nội vượt qua mọi thử thách, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Đồng thời, gia đình cũng là nơi gìn giữ nếp sống văn hóa, bồi đắp trí tuệ, hình thành cốt cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn cho sự phát triển bền vững của Thủ đô hôm nay và mai sau”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị

Từ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, gia đình luôn giữ vai trò là nền tảng hình thành nhân cách, gìn giữ truyền thống văn hóa và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, những giá trị tốt đẹp ấy đang tiếp tục được phát huy trong đời sống hiện nay; 126 gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương lần này chính là những tấm gương sáng trong hàng triệu gia đình trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển; đồng thời xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

Để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, Thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm; đồng thời ưu tiên nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành phố cũng ưu tiên bố trí nguồn lực cho thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi người dân Thủ đô sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm từ nguồn ngân sách Thành phố. Học sinh tiểu học được nâng mức hỗ trợ bữa ăn trưa nhằm bảo đảm chế độ dinh dưỡng và phát triển thể chất. Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện; mở rộng các không gian văn hóa, vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ các gia đình văn hóa tiêu biểu

Nhấn mạnh vai trò của công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn Thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác gia đình; coi đây là nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội cũng như xây dựng văn hóa, con người Hà Nội.

Đồng chí bày tỏ mong muốn mỗi gia đình tiếp tục phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, gìn giữ nếp sống văn hóa của người Hà Nội; chung tay xây dựng môi trường sống tốt đẹp, góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, nơi người dân hạnh phúc và là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Đồng chí cũng mong rằng các gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; giữ gìn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương; trở thành những “điểm sáng” trong cộng đồng dân cư.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm tặng Bằng khen cho các gia đình văn hóa Thủ đô tiêu biểu năm 2026.

Tại chương trình, đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương, ông Nguyễn Minh Giao, Tổ dân phố số 5 Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy đã chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn truyền thống, giáo dục con cháu và tham gia các hoạt động xã hội. Theo ông, muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc thì trước hết mỗi người phải biết yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và sẻ chia với nhau.

“Đối với chúng tôi, gia đình văn hóa không chỉ là một danh hiệu mà còn là quá trình bền bỉ vun đắp từ những điều bình dị trong cuộc sống: những bữa cơm sum họp, sự quan tâm khi người thân gặp khó khăn, sự đồng thuận trong mọi việc và trách nhiệm của mỗi thành viên đối với gia đình cũng như cộng đồng”, ông Nguyễn Minh Giao chia sẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026.

Dịp này, 126 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 126 xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được tuyên dương và nhận Bằng khen của UBND thành phố. Đây là những gia đình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và có nhiều đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm ảnh các gia đình văn hóa tiêu biểu; trưng bày sách, báo, tài liệu về gia đình và phát triển văn hóa đọc trong gia đình; không gian trải nghiệm “Gia đình là điểm tựa”… Các hoạt động góp phần lan tỏa giá trị gia đình Việt Nam, khuyến khích xây dựng môi trường văn hóa và phát triển văn hóa đọc trong mỗi gia đình Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu tham quan trưng bày sách, báo, tài liệu về gia đình trong khuôn khổ Hội nghị

Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình. Qua đó tiếp tục khơi dậy sức mạnh từ mỗi gia đình, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trách nhiệm và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thúy Nga

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *