Âm nhạc

“Chuyện Hà Nội – Một ngày rất Hà Nội” – Sản phẩm nghệ thuật mới của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long

Kết hợp nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực, chương trình được xây dựng như một hành trình khám phá Hà Nội bằng nhiều lớp cảm xúc, hướng tới trở thành sản phẩm biểu diễn thường xuyên phục vụ người dân và du khách.

Từ ngày 31/7/2026, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long chính thức giới thiệu chương trình nghệ thuật “Chuyện Hà Nội – Một ngày rất Hà Nội” được biểu diễn định kỳ vào tối thứ Sáu hằng tuần tại sân khấu của Nhà hát tại 31 Lương Văn Can, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là sản phẩm nghệ thuật mới của Nhà hát, được xây dựng trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa Hà Nội theo hướng hiện đại, gắn với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Lấy cảm hứng từ nhịp sống và những nét đẹp của Thủ đô, chương trình tái hiện một ngày của Hà Nội bằng ngôn ngữ âm nhạc, múa, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại. Từ buổi sớm bình yên, những con phố tấp nập, chợ Đồng Xuân nhộn nhịp đến nhịp sống lắng lại khi phố lên đèn, từng lát cắt quen thuộc của thành phố được kể bằng góc nhìn mới nhưng vẫn đậm chất Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Huỳnh Tấn Minh, nhạc sĩ Trí Minh trong vai trò Giám đốc âm nhạc, chương trình khai thác những chất liệu văn hóa truyền thống như tiếng sáo trúc, đàn bầu, đàn tranh, trống hội… kết hợp cùng nghệ thuật múa, hình ảnh và hiệu ứng sân khấu để tạo nên một không gian biểu diễn giàu cảm xúc, vừa gần gũi vừa mang hơi thở đương đại.

Một điểm nhấn của chương trình là tính tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Thay vì chỉ theo dõi một buổi biểu diễn, người xem được tham gia vào không gian nghệ thuật qua những nhịp gõ bằng đôi đũa tre, tiếng vỗ tay hay âm thanh của trống hội. Sự kết nối ấy góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu và khán phòng, tạo nên trải nghiệm mới mẻ cho mỗi đêm diễn.

Không chỉ dừng ở nghệ thuật biểu diễn, chương trình còn giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Hà Nội. Trước giờ diễn, khán giả sẽ được thưởng thức trà sen, các loại bánh truyền thống và những thức quà quê quen thuộc. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và ẩm thực góp phần mang đến cái nhìn sinh động hơn về đời sống văn hóa của Thủ đô.

Theo Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, “Chuyện Hà Nội – Một ngày rất Hà Nội” được định hướng tổ chức thường xuyên theo mô hình biểu diễn chuyên nghiệp, bán vé và hướng tới phục vụ khách du lịch trong nước cũng như quốc tế. Nhà hát sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch để đưa chương trình trở thành một điểm đến trong hành trình khám phá Hà Nội.

Với lợi thế nằm giữa khu vực phố cổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, chương trình có nhiều điều kiện để tiếp cận đông đảo công chúng, đồng thời góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa vào buổi tối của thành phố. Đây cũng là bước đi của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long trong quá trình xây dựng những chương trình biểu diễn có thương hiệu, từng bước đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống và tạo thêm giá trị cho các sản phẩm văn hóa của Thủ đô.

Việc đầu tư xây dựng các chương trình biểu diễn định kỳ, có bản sắc và hướng đến thị trường cho thấy sự chủ động đổi mới của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long trong hoạt động sáng tạo. Qua đó, đơn vị không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho công chúng mà còn góp phần khai thác hiệu quả hơn những giá trị văn hóa của Hà Nội thông qua các sản phẩm nghệ thuật độc đáo.

Khi ánh đèn sân khấu khép lại, điều còn đọng lại với khán giả không chỉ là những giai điệu hay những màn trình diễn nghệ thuật, mà còn là cảm giác đã thực sự sống trong một “ngày rất Hà Nội”. Đó là Hà Nội của tiếng rao, nhịp phố, hương trà sen, của những thanh âm truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Được xây dựng để biểu diễn thường xuyên, “Chuyện Hà Nội – Một ngày rất Hà Nội” hướng tới trở thành sản phẩm nghệ thuật mang thương hiệu riêng của Hà Nội, góp phần làm giàu đời sống văn hóa của Thủ đô.

PV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *