Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 100 giải thưởng, gồm 50 giải ở nội dung Tuyên truyền giới thiệu sách và 50 giải ở nội dung Múa hát tập thể, Ca khúc măng non cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, xã Thư Lâm giành giải Nhất nội dung Tuyên truyền giới thiệu sách; phường Bạch Mai giành giải Nhất nội dung Múa hát tập thể và Ca khúc măng non…
Chiều 30/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Thiếu nhi Thủ đô tuyên truyền giới thiệu sách; Múa hát tập thể và Ca khúc măng non năm 2026 với chủ đề “Tự hào truyền thống – Vững bước tương lai”.

Dự chương trình có bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Trưởng phòng Thư viện, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); bà Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; ông Hoàng Quốc Việt, Trưởng Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cùng đại diện lãnh đạo các xã, phường, đơn vị văn hóa, giáo viên, phụ huynh và đông đảo học sinh.
Với chủ đề “Thiếu nhi Thủ đô – Tự hào truyền thống – Vững bước tương lai”, hội thi tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi văn hóa, nghệ thuật giàu ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Từ hơn 10.000 em tham gia ở cơ sở, Ban Tổ chức đã lựa chọn 95 đội tuyển xuất sắc đến từ các xã, phường tham dự vòng chung khảo, được tổ chức thành 7 cụm thi từ ngày 21 đến 30/7. Cách thức tổ chức khoa học, linh hoạt đã tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, học hỏi, đồng thời góp phần đưa phong trào đọc sách và hoạt động văn hóa, văn nghệ rộng khắp trên địa bàn thành phố.








Điểm nổi bật của Hội thi năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa đọc và nghệ thuật biểu diễn. Ở nội dung Tuyên truyền giới thiệu sách, trong thời lượng 10 phút, các đội tuyển đã khéo léo giới thiệu những cuốn sách viết về Đảng, Bác Hồ, lịch sử dân tộc, Thăng Long – Hà Nội, các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa và những tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện. Nhiều đơn vị mạnh dạn đổi mới cách thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, kết hợp âm nhạc, hình ảnh, công nghệ trình chiếu, giúp những trang sách trở nên gần gũi, sinh động và giàu sức thuyết phục. Qua phần thể hiện hồn nhiên, giàu cảm xúc của các em, mỗi cuốn sách không chỉ được giới thiệu mà còn trở thành nguồn cảm hứng, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và khát vọng khám phá tri thức trong thiếu nhi.
Tiếp nối không gian của tri thức là những sắc màu nghệ thuật sôi động tại phần thi Múa hát tập thể và Ca khúc măng non. Trong 20 phút biểu diễn, các đội tuyển mang đến những chương trình được dàn dựng công phu với các bài hát, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, Thủ đô Hà Nội, mái trường, thầy cô, bạn bè và những ước mơ đẹp của tuổi thơ. Không chỉ chú trọng kỹ thuật biểu diễn, nhiều đơn vị còn đầu tư hòa âm, phối khí, trang phục, đạo cụ và đội hình, tạo nên những tiết mục giàu tính nghệ thuật, thể hiện sự hồn nhiên, sáng tạo và tinh thần đoàn kết của thiếu nhi Thủ đô. Hội thi vì thế không chỉ là nơi các em thể hiện năng khiếu mà còn là môi trường để rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Đánh giá chất lượng Hội thi, TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Trưởng Ban Giám khảo, ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự quan tâm của các địa phương, nhà trường cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ văn hóa, thư viện, giáo viên và phụ trách Đội trong quá trình hướng dẫn các em luyện tập. Theo TS.Vũ Dương Thúy Ngà, hội thi năm nay có chất lượng chuyên môn đồng đều, nhiều đội tuyển đầu tư nghiêm túc từ lựa chọn tác phẩm, xây dựng kịch bản, dàn dựng chương trình đến kỹ năng biểu diễn, tạo nên nhiều phần thi sáng tạo, giàu cảm xúc và có sức lan tỏa.
Đặc biệt, các em đã biết khai thác giá trị của mỗi cuốn sách bằng những hình thức thể hiện sinh động, kết hợp hài hòa giữa thuyết trình và sân khấu hóa, giúp thông điệp của mỗi tác phẩm đến gần hơn với người xem. Những tiết mục múa hát được dàn dựng bài bản, trong sáng, phù hợp lứa tuổi, phản ánh sự quan tâm, đầu tư của các địa phương đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ thiếu nhi. Trưởng Ban Giám khảo cũng bày tỏ ấn tượng trước sự tự tin, hồn nhiên và niềm say mê của các em học sinh, đồng thời mong muốn hội thi sẽ tiếp tục được đổi mới về hình thức tổ chức, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc và các giá trị nhân văn trong thế hệ trẻ.

Phát biểu tổng kết Hội thi, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định thành công của hội thi là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, nhà trường và các đơn vị chuyên môn, cùng tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ trách Đội và phụ huynh.
Ông Phạm Xuân Tài nhấn mạnh, hội thi không chỉ tạo nên một sân chơi bổ ích trong dịp hè mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát triển năng khiếu văn hóa, văn nghệ và tăng cường giao lưu, học hỏi giữa thiếu nhi Thủ đô. Thông qua mỗi phần thi, các em được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và biểu diễn trước tập thể, từ đó hình thành sự tự tin, khả năng sáng tạo và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Ông Phạm Xuân Tài cũng biểu dương những nỗ lực của các đội tuyển đã mang đến hội thi nhiều chương trình được chuẩn bị công phu, giàu bản sắc và cảm xúc; đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các địa phương, nhà trường, gia đình trong việc tạo điều kiện để thiếu nhi phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng tình yêu sách và nghệ thuật. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình kết hợp giữa tuyên truyền giới thiệu sách với hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần đưa văn hóa đọc thấm sâu vào đời sống, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cho thiếu nhi Thủ đô.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 100 giải thưởng, gồm 50 giải ở nội dung Tuyên truyền giới thiệu sách và 50 giải ở nội dung Múa hát tập thể, Ca khúc măng non cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, xã Thư Lâm giành giải Nhất nội dung Tuyên truyền giới thiệu sách; phường Bạch Mai giành giải Nhất nội dung Múa hát tập thể và Ca khúc măng non. Bên cạnh đó, nhiều giải Nhì, Ba, Khuyến khích và các giải Chuyên đề được trao nhằm ghi nhận những tập thể có màn chào hỏi ấn tượng, kỹ năng tuyên truyền giới thiệu sách xuất sắc, chương trình được dàn dựng công phu và chất lượng nghệ thuật nổi bật, qua đó khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo trong các mùa hội thi tiếp theo.
Khép lại Hội thi năm 2026, đọng lại không chỉ là những giải thưởng mà còn là hình ảnh những sân khấu rực rỡ sắc màu, những lời giới thiệu sách đầy cảm xúc, tiếng hát trong trẻo và ánh mắt háo hức của các em học sinh khi được thể hiện tài năng, giao lưu, học hỏi. Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi dưỡng tâm hồn, phát triển năng khiếu nghệ thuật và giáo dục truyền thống cho thế hệ măng non, đồng thời tạo động lực để phong trào tuyên truyền giới thiệu sách, múa hát tập thể và ca khúc măng non ngày càng phát triển sâu rộng trên địa bàn Thủ đô.
Thảo Nhi
