Triển lãm

Hơn 120 tác phẩm hội họa sẽ góp mặt tại triển lãm “Ngàn năm di sản”

Hơn 120 tác phẩm hội họa của 50 tác giả thuộc nhiều thế hệ sẽ được giới thiệu tại triển lãm “Ngàn năm di sản”, khai mạc ngày 8/8 tại Nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Sự kiện là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 – 2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 8/8 đến 25/9/2026, triển lãm quy tụ các tác giả từ học sinh lớp 3 đến những họa sĩ trên 60 tuổi. Được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, tranh dó, khắc gỗ, màu nước, gouache…, các tác phẩm khắc họa vẻ đẹp của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội cùng những giá trị văn hóa, kiến trúc, thiên nhiên và đời sống Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật đương đại.

Không gian trưng bày được bố cục theo từng nhóm chất liệu, kết hợp hài hòa giữa trưng bày tác phẩm và nghệ thuật sắp đặt. Trong đó, tác phẩm “Vinh quy bái tổ” có kích thước 2,5 x 7 m được thực hiện hoàn toàn thủ công cùng hệ thống vải ngũ hành do CLB Tôi Vẽ thiết kế và thực hiện tạo nên điểm nhấn cho không gian triển lãm, đồng thời góp phần tôn vinh vẻ đẹp của di sản trong sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và ngôn ngữ tạo hình đương đại.

Một số tác phẩm khắc họa vẻ đẹp của Văn Miếu – Quốc Tử Giám được trưng bày tại triển lãm

Bên cạnh các sáng tác của những họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, triển lãm còn giới thiệu tác phẩm của 15 họa sĩ nhỏ tuổi với góc nhìn hồn nhiên về Văn Miếu – Quốc Tử Giám và các biểu tượng văn hóa Việt Nam. Hình ảnh Khuê Văn Các, Cột cờ Hà Nội, cầu Long Biên cùng nhiều công trình, không gian văn hóa quen thuộc của Thủ đô được thể hiện bằng nhiều phong cách và chất liệu khác nhau, phản ánh sự phong phú trong cách tiếp cận di sản của các tác giả.

Không chỉ là không gian thưởng lãm hội họa, triển lãm còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm nghệ thuật dành cho công chúng. Workshop “Dấu Di sản” giới thiệu kỹ thuật khắc gỗ và in tranh trên giấy dó; workshop “Màu Di sản”hướng dẫn sáng tác trên chất liệu gỗ với các biểu tượng văn hóa, kiến trúc Hà Nội; workshop “Lấp lánh Di sản” giúp người tham gia tìm hiểu quy trình chế tác và thực hành trên chất liệu sơn mài truyền thống. Các hoạt động góp phần tăng cường sự tương tác giữa công chúng với nghệ thuật, đồng thời giới thiệu những giá trị của các chất liệu mỹ thuật truyền thống Việt Nam.

Đặc biệt, ngày 29/8 sẽ diễn ra tọa đàm “Đối thoại Sơn mài Việt” với sự tham gia của các họa sĩ, nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật. Chương trình là diễn đàn trao đổi về lịch sử, giá trị và xu hướng phát triển của nghệ thuật sơn mài Việt Nam trong bối cảnh đương đại, góp phần bảo tồn và phát huy một trong những chất liệu đặc sắc của mỹ thuật truyền thống.

Là triển lãm thường niên của CLB Tôi Vẽ, “Ngàn năm di sản” tiếp nối các dự án nghệ thuật cộng đồng như “Nước non ngàn dặm”, “Tôi vẽ Hà Nội”, “Những giấc mơ màu”, góp phần kết nối nghệ thuật với cộng đồng và khơi dậy tình yêu đối với di sản văn hóa dân tộc.

Những giá trị văn hóa, kiến trúc, thiên nhiên và đời sống Việt Nam được khắc họa dưới góc nhìn nghệ thuật đương đại.

Triển lãm là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật hưởng ứng chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 – 2026), góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của Thủ đô, đồng thời tạo thêm không gian để công chúng và du khách tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội thông qua ngôn ngữ hội họa.

PV

Ảnh: BTC

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *