Văn hóa cơ sở

Xuân Mai nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ di tích ở cơ sở

Ngày 1/8, UBND xã Xuân Mai tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý di tích năm 2026 cho đội ngũ cán bộ văn hóa, lãnh đạo các thôn, thành viên tiểu ban quản lý di tích và những người trực tiếp trông coi di tích trên địa bàn.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới khi nhiều nội dung quản lý nhà nước về di tích được phân cấp cho chính quyền cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Hiền Ninh

Tham gia truyền đạt tại hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Viết Cường, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Tiến sĩ Tạ Quốc Khánh, Trưởng phòng Nghiên cứu, Tư liệu và Đào tạo, Viện Bảo tồn di tích và ông Phạm Trọng Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Tôn tạo Di sản văn hóa Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Cường, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa truyền đạt chuyên đề tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Hiền Ninh

Với kinh nghiệm chuyên môn và thực tiễn, các báo cáo viên đã trao đổi, cập nhật những quy định mới về Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về quy hoạch, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa; quản lý hoạt động xây dựng, sửa chữa công trình trong và ngoài khu vực bảo vệ di tích. Đồng thời, các học viên cũng được trang bị kiến thức về nguồn gốc, đặc điểm và giá trị của hệ thống di tích lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tại địa phương.

Tiến sĩ Tạ Quốc Khánh, Trưởng phòng Nghiên cứu, Tư liệu và Đào tạo, Viện Bảo tồn di tích truyền đạt chuyên đề tại hội nghịẢnh: Hiền Ninh

Bên cạnh việc cập nhật các quy định của pháp luật, hội nghị dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý di tích ở cơ sở, giúp đội ngũ cán bộ, thành viên ban quản lý di tích có thêm kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tiễn, thực hiện đúng quy trình trong công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ và tổ chức các hoạt động tại di tích.

Xuân Mai hiện có 12 di tích được xếp hạng cấp thành phố và 30 di tích nằm trong Danh mục kiểm kê của thành phố Hà Nội. Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ năng được trang bị để thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quản lý di tích; nâng cao hiệu quả bảo vệ, gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa tại địa phương; đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của di tích trong giáo dục truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và lan tỏa ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

XM

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *