Sáng 4/8, UBND xã Tây Phương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý di tích và tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 với sự tham gia của đội ngũ cán bộ, thành viên Ban Quản lý di tích xã, Tổ quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, người trông coi di tích và các tiểu ban quản lý di tích tại các thôn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tuấn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Quản lý di tích xã Tây Phương nhấn mạnh, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, tín ngưỡng, tôn giáo cần được thực hiện thường xuyên, đúng quy định của pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền, ban quản lý di tích, người trông coi di tích và cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Lưu Ngọc Thành, Giảng viên Khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã truyền đạt nhiều chuyên đề thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn ở cơ sở như: những điểm mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024; công tác quản lý di tích, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo; nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; quản lý di vật, cổ vật, đồ thờ, tài liệu cổ; quản lý tài chính tại di tích và tổ chức lễ hội truyền thống bảo đảm trang nghiêm, văn minh, an toàn, đúng quy định.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND xã Tây Phương cũng công bố quyết định thành lập các Tiểu ban bảo vệ di tích tại các thôn. Đây là bước kiện toàn lực lượng bảo vệ di sản ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao vai trò của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn.
Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, thành viên ban quản lý, người trông coi di tích và đại diện các thôn dân cư được cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. Những nội dung được truyền đạt không chỉ hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, bảo vệ di tích mà còn góp phần lan tỏa nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.
Tây Phương
Ảnh: Nguyễn Hằng
