Từ phiên chợ vùng cao rực rỡ sắc màu đến những không gian văn hóa Tây Nguyên, Đồng Mô sẽ trở thành điểm hẹn trải nghiệm văn hóa đặc sắc trong dịp Quốc khánh và trải suốt tháng 9.
Theo đó, từ ngày 29/8 đến 30/9/2026, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động “Vui Tết độc lập”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng, cùng đồng bào đến từ các tỉnh Cao Bằng, Sơn La và thành phố Đà Nẵng.
Đi chợ vùng cao, trải nghiệm những sắc màu văn hóa
Từ ngày 29/8 đến 2/9, không gian Chợ vùng cao phía Bắc tại Khu các làng dân tộc I sẽ trở thành điểm hẹn chính của chương trình “Cao nguyên mở hội”. Khoảng 40 gian hàng sẽ mang đến sản vật địa phương và ẩm thực truyền thống của vùng Tây Bắc, Đông Bắc, từ xôi màu, bánh cuốn vùng cao đến thắng cố, rượu ngô… Điều làm nên sức hấp dẫn của phiên chợ không chỉ là những món ăn. Du khách còn được gặp gỡ đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao của Cao Bằng, đồng bào Thái của Sơn La và các nhóm đồng bào đang hoạt động tại Làng, trực tiếp giới thiệu sản vật, ẩm thực và những nét văn hóa của cộng đồng mình.


Không khí chợ càng thêm rộn ràng với những tiết mục diễn ra trong ngày. Múa Sư tử mèo của dân tộc Nùng, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được trình diễn vào 8h30 và 14h30; chương trình dân ca, dân vũ “Vui Tết độc lập” diễn ra vào 9h00 – 10h30 và 15h00 – 16h30, cùng những màn trình diễn khèn Mông.
Đặc biệt, du khách có thể bước sâu hơn vào đời sống văn hóa cộng đồng qua ba nghi lễ truyền thống được tái hiện tại không gian của từng dân tộc. Lễ cầu mùa của dân tộc Nùng diễn ra ngày 30/8; trích đoạn Lễ rước dâu của dân tộc Dao ngày 1/9 và Lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái ngày 2/9. Mỗi nghi lễ là một câu chuyện về đời sống, phong tục và những quan niệm được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.


Sau những ngày hội vùng cao, tháng 9 tại Đồng Mô tiếp tục chuyển sắc với chương trình “Buôn làng rực rỡ” của đồng bào Giẻ Triêng, diễn ra ngày 19 – 20/9 tại Khu các làng dân tộc II. Khoảng 30 đồng bào Giẻ Triêng từ Đà Nẵng sẽ mang đến không gian văn hóa đặc trưng với Lễ cúng lúa trăm, chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn”, cùng các hoạt động dệt thổ cẩm, đan lát, trải nghiệm cồng chiêng, ẩm thực và trò chơi dân gian.
Từ phiên chợ vùng cao đến buôn làng Tây Nguyên, điểm chung của các hoạt động là du khách không chỉ đứng ngoài quan sát mà có thể trực tiếp tham gia, trò chuyện, thưởng thức và trải nghiệm cùng đồng bào.
Sống cùng các không gian văn hóa
Không khí “Vui Tết độc lập” không khép lại sau ngày 2/9. Trong các dịp cuối tuần, những chương trình như “Cao nguyên vui Tết độc lập”, “Tiếng gọi mùa yêu”, “Sức sống đại ngàn” và Lễ cầu an các dân tộc Tây Nguyên tiếp tục đưa du khách đến với những sắc màu văn hóa khác nhau tại làng Ba Na, Raglai, Làng Mường và Vườn tượng Tây Nguyên.
Cùng với các chương trình theo lịch, từ 8h00 đến 17h00 hằng ngày, hơn 100 đồng bào tại 16 làng dân tộc duy trì các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống. Du khách có thể thử ném còn, đi cà kheo, nhảy sạp, tìm hiểu nghề thủ công, thưởng thức ẩm thực hoặc khám phá âm nhạc, dân ca, dân vũ của các cộng đồng.




Với những người muốn dành nhiều thời gian hơn cho hành trình khám phá, các chương trình “Dấu chân bản làng”, “Về với đại ngàn Tây Nguyên” và trải nghiệm 2 ngày 1 đêm mở ra những lựa chọn khác, đưa du khách từ các làng dân tộc đến khu Hồ trên Núi, Làng chài, không gian Nghi lễ thờ Tổ và Trại sáng tác.
Tháng 9 vì thế là thời điểm thuận lợi để khám phá Đồng Mô theo nhiều cách: có thể đến trong một ngày để hòa vào không khí Tết Độc lập, thưởng thức ẩm thực và xem những màn trình diễn văn hóa; cũng có thể dành trọn cuối tuần để trải nghiệm sâu hơn đời sống của các cộng đồng dân tộc.
Giữa không gian xanh của Đồng Mô, một phiên chợ vùng cao, một điệu múa, tiếng khèn hay món ăn truyền thống đều có thể trở thành điểm bắt đầu cho một hành trình khám phá. “Vui Tết độc lập” vì thế không chỉ mang đến một điểm vui chơi dịp 2/9, mà mở ra cơ hội để du khách gặp gỡ những con người đang gìn giữ văn hóa, trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận sự đa dạng của các dân tộc Việt Nam tại “ngôi nhà chung” giữa lòng Thủ đô.
Hồng Diên
