Sáng 24/8, tại Di tích Nhà lao Hội An, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Chân trần chí thép” nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026), góp phần ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng, ý chí kiên cường và niềm tin son sắt của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Trưng bày gồm 3 nội dung: “Theo dấu chân Người”, “Từ trong tù ngục” và “Chân trần chí thép” tạo thành một mạch nội dung xuyên suốt, từ những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến câu chuyện của các chiến sĩ cách mạng trong lao tù và những “Vị tướng trong lòng dân”.

Ở nội dung “Theo dấu chân Người” giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với những chiến thắng vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Qua những tư liệu được lựa chọn, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu hành trình cách mạng của Người và những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Nội dung “Từ trong tù ngục” khắc họa “chất thép” của người chiến sĩ cách mạng qua những thử thách đặc biệt sau song sắt. Tại các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Buôn Ma Thuột…, trước cực hình tra tấn và chế độ giam cầm khắc nghiệt, các chiến sĩ vẫn giữ vững ý chí kiên trung, niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Chính trong hoàn cảnh ấy, nhà tù trở thành nơi rèn luyện, đào tạo nhiều cán bộ cho cách mạng Việt Nam; nhiều người sau này trở thành cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và những vị tướng “Nhân – Trí – Dũng”.




Nội dung “Chân trần chí thép” giới thiệu những “Vị tướng trong lòng dân” như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Mai Chí Thọ, Thiếu tướng Trần Tử Bình, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định… Từ những năm tháng được tôi luyện trong “ngục lửa”, các vị tướng đã mang ý chí, nghị lực và bản lĩnh vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; quyết liệt trong chỉ đạo, sáng tạo trong cách đánh, đoàn kết trong đấu tranh, đồng thời luôn yêu thương chiến sĩ và gắn bó mật thiết với Nhân dân. Những đóng góp đó góp phần giành lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho Nhân dân.
Đặt trong không gian Di tích Nhà lao Hội An – nơi lưu giữ những ký ức về một thời kỳ đấu tranh cách mạng đầy gian khổ nhưng hào hùng, trưng bày tạo sự kết nối giữa những câu chuyện lịch sử với không gian di tích. Qua đó, những câu chuyện về ý chí, nghị lực và lòng yêu nước được tiếp tục lan tỏa đến công chúng hôm nay. Mỗi hình ảnh, tư liệu và câu chuyện lịch sử góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Sức lan tỏa của trưng bày còn được mở rộng qua các hoạt động trải nghiệm do Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An phối hợp với Đoàn phường Hội An tổ chức như làm cờ Tổ quốc, đèn dầu tự tạo, không gian check-in và “Đường cờ Tổ quốc” trên tuyến đường dẫn vào Di tích Nhà lao Hội An. Qua đó, tạo nên không gian giáo dục lịch sử sinh động, gần gũi và giàu tính tương tác cho người dân, du khách và học sinh.
Ngọc Trâm
