Di sản – Bảo tồn

Xã Ứng Hòa: Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố đối với Di tích Đình- Chùa Khánh Vân

Hai công trình nằm trong cùng một khuôn viên, cùng với các di tích khác của làng tạo thành một chỉnh thể văn hóa, phản ánh những đặc trưng của làng cổ vùng đồng bằng Bắc bộ.

Sáng 06/9, tại khuôn viên di tích Đình – Chùa Khánh Vân, thôn Đồng Tân, Đảng ủy – HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Hòa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp Thành phố đối với đình – chùa Khánh Vân.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Đình Khảm – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc xã, lãnh đạo các thôn cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Ứng Hòa trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp Thành phố đối với Di tích Đình – Chùa Khánh Vân cho đại diện cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Tân.

Theo các tư liệu, văn bia còn lưu giữ tại đình làng Khánh Vân, từ thời Hùng Vương, nơi đây thờ ba vị thần được triều đình phong là Phúc thần gồm Thái Hạo Hoàng đế, Đệ nhất Thánh Bà và Đệ nhị cung phi Nam Việt Tiên Dung Công chúa. Các vị được cho là có công bảo quốc, hộ dân, phù hộ an dân.

Lãnh đạo xã Ứng Hòa tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Tân

Trong đời sống cộng đồng, Đình Khánh Vân giữ vai trò là trung tâm tín ngưỡng dân gian, nơi Nhân dân thờ Thành hoàng làng, tổ chức các nghi lễ truyền thống và bàn việc chung của cộng đồng. Chùa Khánh Vân là trung tâm sinh hoạt Phật giáo, nơi người dân gửi gắm đời sống tâm linh, hướng tới các giá trị đạo đức và tinh thần hướng thiện.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ

Hằng năm, vào những ngày lễ trọng của làng, lễ hội đình được tổ chức với nhiều nghi thức truyền thống như tế lễ, rước kiệu cùng các trò chơi dân gian. Qua đó, góp phần bảo tồn phong tục, tập quán, phát huy bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Căn cứ vào kiểu thức kiến trúc, các hạng mục của Đình và Chùa Khánh Vân được xác định khởi dựng từ thời Nguyễn. Hai công trình nằm trong cùng một khuôn viên, cùng với các di tích khác của làng tạo thành một chỉnh thể văn hóa, phản ánh những đặc trưng của làng cổ vùng đồng bằng Bắc bộ.

Việc di tích Đình – Chùa Khánh Vân được xếp hạng di tích lịch sử cấp Thành phố là sự ghi nhận những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đồng thời là niềm tự hào của cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Tân.

Đây cũng là dịp để địa phương tiếp tục nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bình An

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *