Hà Nội đẹp

Phú Lương phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng nếp sống xanh

Từ những việc làm nhỏ trong mỗi gia đình đến sự thay đổi trong từng tổ dân phố, phụ nữ đang được xác định là lực lượng quan trọng góp phần hình thành thói quen sống xanh, giữ gìn môi trường và thúc đẩy phân loại rác tại nguồn.

Đây cũng là thông điệp được lan tỏa tại tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, thực hành phân loại rác tại nguồn” do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Lương phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổ chức sáng 6/9, hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.

Các đai biểu dự chương trình

Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường, các đơn vị liên quan, cùng cán bộ, hội viên phụ nữ và các đại biểu trên địa bàn phường.

Bắt đầu từ thay đổi nhận thức

Trong câu chuyện về bảo vệ môi trường, rác thải không còn đơn thuần là thứ cần loại bỏ. Qua những trao đổi tại tọa đàm, các đại biểu được tiếp cận với cách nhìn mới: nếu được phân loại và xử lý đúng cách, rác hoàn toàn có thể trở thành nguồn tài nguyên, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm áp lực cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý.

Tại chương trình, các đại biểu được thông tin về chủ trương của thành phố trong triển khai chiến dịch “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”; đồng thời cùng trao đổi về thực trạng rác thải, tác động của rác thải nhựa và sự cần thiết phải thay đổi thói quen ngay từ mỗi gia đình, tổ dân phố.

Điểm nhấn của tọa đàm là phần chia sẻ của Tiến sĩ, giảng viên Vũ Văn Doanh, Đại học Tài nguyên – Môi trường Hà Nội, báo cáo viên của hội nghị. Những nội dung về phân loại chất thải rắn tại nguồn, xử lý rác hữu cơ và các giải pháp hạn chế chất thải nhựa được trao đổi theo hướng thiết thực, gắn với đời sống hằng ngày.

Theo Tiến sĩ Vũ Văn Doanh, lượng chất thải sinh hoạt ngày càng lớn trong khi một bộ phận người dân vẫn có thói quen bỏ chung các loại rác, gây khó khăn cho quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý, đồng thời làm mất đi giá trị của những loại rác có khả năng tái chế, tái sử dụng.

Tiến sĩ, giảng viên Vũ Văn Doanh, Đại học Tài nguyên – Môi trường Hà Nội truyền đạt nội dung tại tọa đàm

Bởi vậy, phân loại rác tại nguồn không chỉ là vấn đề vệ sinh môi trường mà còn là giải pháp nhằm giảm lượng rác phải xử lý, tiết kiệm tài nguyên và hướng tới phát triển bền vững. Quan trọng hơn, thay đổi cách nhìn về rác sẽ tạo tiền đề để thay đổi hành vi: không xem tất cả rác thải là thứ bỏ đi mà nhận diện giá trị của rác khi được phân loại, xử lý đúng cách.

Mỗi phụ nữ là một “hạt nhân xanh”

Nếu phân loại rác cần được duy trì thành thói quen, thì gia đình chính là nơi sự thay đổi bắt đầu. Đây cũng là lý do vai trò của phụ nữ được nhấn mạnh tại tọa đàm. Với vị trí trực tiếp tổ chức, chăm lo đời sống gia đình và có ảnh hưởng lớn đến thói quen sinh hoạt của các thành viên, phụ nữ có điều kiện thuận lợi để đưa những hành động bảo vệ môi trường trở thành việc làm thường ngày.

Không chỉ trong sinh hoạt gia đình, phụ nữ còn có vai trò quyết định trong nhiều hành vi mua sắm, lựa chọn và sử dụng sản phẩm hằng ngày. Vì vậy, phụ nữ không chỉ là người thực hiện mà còn cần trở thành người khởi xướng, tuyên truyền và dẫn dắt sự thay đổi. Từ mỗi cán bộ, hội viên, một “hạt nhân xanh” có thể bắt đầu bằng việc thực hiện tốt tại gia đình mình, sau đó vận động người thân, hàng xóm cùng tham gia.

Thông điệp ấy được thể hiện khá rõ qua không khí tương tác tại tọa đàm. Các hội viên trực tiếp trả lời câu hỏi, xử lý tình huống và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Những câu trả lời đúng, cách xử lý sáng tạo được Ban tổ chức ghi nhận, trao tặng những phần quà nhỏ, qua đó tạo động lực để hội viên tích cực tham gia.

Đưa xử lý rác hữu cơ về từng hộ gia đình

Từ nhận thức đến hành động, tọa đàm không dừng ở việc trao đổi mà hướng tới những mô hình cụ thể. Nội dung ủ rác hữu cơ thành phân sinh học được hướng dẫn cụ thể; các hội viên phụ nữ đăng ký tham gia mô hình được trao tặng thùng ủ và chế phẩm vi sinh mẫu. Đây là bước đi nhằm từng bước đưa việc xử lý rác hữu cơ trở thành hoạt động thường xuyên tại các hộ gia đình.

Với phương châm “từng gia đình xanh – từng tổ dân phố xanh – cả phường Phú Lương xanh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Lương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, nói không với rác thải nhựa, biến rác thải thành tài nguyên.

Từ mỗi gia đình, những hành động xanh được kỳ vọng sẽ dần trở thành nếp sống chung của cộng đồng, góp phần xây dựng Phú Lương sáng – xanh – sạch – đẹp, văn minh và bền vững.

Phú Lương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *