Sự kiện

Hà Nội đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 8/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dẫn đầu đoàn công tác của Thành phố kiểm tra thực tế, nghe báo cáo về việc xây dựng, triển khai và phát triển các sản phẩm du lịch tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong hành trình khám phá “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam, đoàn công tác đã trực tiếp trải nghiệm những sắc màu văn hóa đặc trưng tại các không gian làng dân tộc. Ở không gian văn hóa dân tộc Thái, những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, điệu xòe, tiếng trống, tiếng chiêng, nhảy sạp và trò chơi ném còn tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, gần gũi. Các thành viên trong đoàn cùng khoác lên mình trang phục truyền thống của đồng bào Thái, hòa vào vòng xòe, trải nghiệm những nét sinh hoạt cộng đồng và thưởng thức hương vị ẩm thực mang đậm bản sắc vùng Tây Bắc. Những trải nghiệm trực tiếp giúp câu chuyện văn hóa trở nên sinh động, gần gũi và dễ cảm nhận hơn.

Đoàn công tác đã trực tiếp trải nghiệm những sắc màu văn hóa đặc trưng tại không gian văn hóa dân tộc Thái

Tại không gian văn hóa dân tộc Ê Đê, đoàn tìm hiểu kiến trúc nhà dài, những nét đặc trưng của văn hóa mẫu hệ, thưởng thức âm thanh của các nhạc cụ truyền thống, trong đó có Đing M’ô, cùng hương vị cà phê, cacao và các sản vật đặc trưng của Tây Nguyên. Từ những nếp nhà, thanh âm, phong tục đến hương vị địa phương, mỗi trải nghiệm góp phần mở ra một lát cắt sinh động về đời sống văn hóa của cộng đồng.

Đoàn thưởng thức thanh âm của các nhạc cụ truyền thống và tiếng hát của đồng bào Ê Đê

Hành trình thực tế cho thấy sức hấp dẫn của việc đưa du khách trực tiếp tham gia vào các hoạt động văn hóa thay vì chỉ tham quan, quan sát. Những bước xòe, nhịp chiêng, trang phục truyền thống hay câu chuyện về nếp nhà đều có thể trở thành những ký ức đáng nhớ, góp phần tạo nên một sản phẩm du lịch giàu bản sắc và có chiều sâu.

Đoàn công tác cũng khảo sát Khu nghi lễ thờ Tổ và một số khu vực dịch vụ, trải nghiệm tại Làng. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện sản phẩm trên nền tảng cơ sở vật chất hiện có, ưu tiên chỉnh trang các hạng mục trực tiếp phục vụ du khách, bảo đảm đồng bộ giữa hạ tầng, cảnh quan, nội dung và dịch vụ.

Đoàn khảo sát Khu nghi lễ thờ Tổ và một số khu vực dịch vụ, trải nghiệm tại Làng.

Tại khu vực nhà đón tiếp cần được chỉnh trang, bổ sung các màn hình giới thiệu thông tin về Làng, về các tuyến, tour và hoạt động trải nghiệm, giúp du khách chủ động trong hành trình khám phá Làng; đồng thời bố trí hợp lý các tiện ích phục vụ du khách.

Đối với Khu nghi lễ thờ Tổ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thiện vệ sinh, nội dung thuyết minh; nội dung giới thiệu cần giúp du khách hiểu rõ giá trị văn hóa và ý nghĩa của công trình.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đề nghị nghiên cứu phát triển các sản phẩm quà tặng có dấu ấn riêng của từng làng

Tại các không gian làng dân tộc, cần tiếp tục nâng cao chất lượng trải nghiệm, bố trí khu vực trải nghiệm mặc những bộ trang phục của đồng bào dân tộc, điểm check-in, khu vệ sinh, không gian thưởng thức và các hoạt động giao lưu một cách hợp lý. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các sản phẩm quà tặng có dấu ấn riêng của từng làng, giá thành phù hợp với nhu cầu của du khách.

Các sản phẩm du lịch sẽ từng bước đưa Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, việc phát triển du lịch tại Làng cần chuyển mạnh sang hình thành những sản phẩm chuyên nghiệp, đồng bộ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và đáp ứng tốt hơn nhu cầu trải nghiệm của du khách, từng bước đưa Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc của Thủ đô.

PV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *