Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long, Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Dòng chảy Di sản – Heritage Flow”. Chương trình mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch diễn ra từ ngày 11 đến 20/9 tại nhiều không gian di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Festival Thăng Long – Hà Nội là sự kiện thường niên quy mô lớn nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị lịch sử – văn hóa của Thăng Long – Hà Nội. Đây là hoạt động do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo nội dung; Nhà hát Múa rối Thăng Long là đơn vị tổ chức thực hiện.
Các đại biểu Trung ương dự Lễ khai mạc có: đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Quang Đức – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Đại biểu Quốc hội, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội.


Các đại biểu thành phố Hà Nội tham dự gồm: đồng chí Vũ Đại Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Bùi Huyền Mai – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Thanh Mai – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Thu Hà – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Tham dự Lễ khai mạc còn có đại sứ các nước: Cộng hòa Azerbaijan, Campuchia, Cuba, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Palestine, Pakistan, Timor-Leste; Đại diện lâm thời Đại sứ quán Peru; các phóng viên báo chí đến từ các cơ quan Trung ương, địa phương và quốc tế cùng đông đảo Nhân dân Thủ đô và du khách thập phương.
Tiếp nối thành công của Festival lần thứ I, khẳng định dòng chảy di sản

Phát biểu khai mạc Festival, đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, vùng đất của nền văn hiến nghìn năm, nơi hội tụ và kết tinh tinh thần Thăng Long, trí tuệ Việt Nam. Qua lịch sử, văn hóa Thăng Long – Hà Nội không ngừng được bồi đắp từ sự giao thoa với xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng, tạo nên những giá trị đặc sắc của Thủ đô.
Tiếp nối thành công của Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ I năm 2025, Festival lần thứ II năm 2026 tiếp tục được tổ chức với chủ đề “Dòng chảy Di sản – Heritage Flow”, hướng tới việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản trong đời sống đương đại, đồng thời mở rộng giao lưu, kết nối văn hóa trong nước và quốc tế.
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Hà Nội xác định định hướng phát triển văn hóa với tinh thần “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo – Hội nhập – Kết nối”, trong đó bảo tồn và phát huy giá trị di sản cần được đặt trong mối quan hệ với đời sống hiện đại, với sức sáng tạo của cộng đồng và những kết nối rộng mở.


Thành phố hướng tới việc đưa di sản trở thành “tài sản sống”, không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục hiện diện, vận động và tạo ra những giá trị mới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành một trung tâm văn hóa, công nghiệp văn hóa năng động, sáng tạo và có bản sắc.
Festival lần thứ II diễn ra từ ngày 11 đến 20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô, với hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch. Hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng hơn 100 nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản tham gia trực tiếp vào các hoạt động của Festival. Đặc biệt, lần đầu tiên Festival có sự góp mặt của các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.
Sự mở rộng về quy mô, lực lượng nghệ sĩ và không gian giao lưu tiếp tục thể hiện tinh thần “Liên tục – Thích nghi – Kết nối”, kế thừa những giá trị từ Festival lần thứ I, đồng thời làm mới cách tiếp cận và phát huy sức sống của di sản trong đời sống hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà khẳng định, Festival là dịp để các giá trị truyền thống gặp gỡ sức sáng tạo đương đại; để nghệ nhân, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo cùng tham gia làm mới, làm giàu sức sống cho di sản; đồng thời góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn, nơi những giá trị của quá khứ được tiếp nối trong hiện tại và hướng tới tương lai.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng và mãn nhãn
Sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật đưa khán giả vào hành trình khám phá dòng chảy văn hóa Thăng Long – Hà Nội, từ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến những sáng tạo trong đời sống đương đại.
Mở đầu là tiết mục “Nhịp phách Thăng Long – Thắp sáng ngọn lửa di sản”, với sự tham gia của NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Khuê, và các ca sĩ Tùng Dương, Quách Mai Thy cùng các nghệ sĩ, diễn viên mở ra không gian nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, múa và công nghệ, đặt nền cho hành trình khám phá di sản trong chương trình.


Ở Chương I với chủ đề “Giao lộ di sản”, các giá trị văn hóa đặc trưng của Thăng Long – Hà Nội được tái hiện qua những lát cắt về đất Kinh kỳ, truyền thống hiếu học, nét duyên Hà Thành, văn hóa làng nghề và đời sống phố phường. Các tiết mục như “Chốn phồn hoa Thăng Long”, “Khuê Văn khai trí”, “Nét duyên Hà Thành”, “Làng làng phố phố” tạo nên một mạch nghệ thuật nối liền truyền thống với nhịp sống đương đại.
Nếu chương đầu đưa khán giả trở về với những giá trị văn hóa của Thăng Long – Hà Nội thì Chương II – “Giao thoa đa sắc” mở rộng dòng chảy ấy đến các vùng miền và bạn bè quốc tế. Những sắc màu nghệ thuật của Hàn Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Bản, Điện Biên, Ấn Độ và Đắk Lắk lần lượt xuất hiện, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.


Khán giả được thưởng thức những nhịp trống Samulnori sôi động của Hàn Quốc, nghệ thuật Hát bội qua tiết mục “Lễ Đại bội” của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh; màn trình diễn kết hợp đàn Tsugaru Shamisen với Street Dance và Beatbox của nhóm Some≡Linez đến từ Nhật Bản; cùng những sắc màu văn hóa đặc trưng qua “Chếnh choáng chợ xuân” của Điện Biên, “Vũ điệu Bhangra và Gidha” của Ấn Độ và “Bến nước buôn Dur Kmăn” của Đắk Lắk.
Không chỉ nội dung đặc sắc, chương trình còn được ứng dụng công nghệ AR, màn hình LED, âm thanh, ánh sáng và laser được kết hợp với nghệ thuật trình diễn, góp phần tạo nên những hình ảnh ấn tượng, mãn nhãn. Ở đây, công nghệ trở thành phương tiện hỗ trợ để không gian và các giá trị di sản được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, tạo thêm sự kết nối giữa di sản và công chúng hôm nay.


Từ những sắc màu văn hóa trong nước và quốc tế, chương trình đưa khán giả trở về với Hà Nội qua “Tình yêu Hà Nội” và “Xưng danh Hà Nội”, trước khi khép lại bằng “Hà Nội chào thế giới”. Tiết mục là sự kết hợp các ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Việt Nam tinh hoa” và “We are the world”, với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhóm Oplus, tốp ca Thăng Long, CLB Sao tuổi thơ, các nghệ sĩ violin, người mẫu, hoa hậu cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Phần kết chương trình kết hợp âm nhạc, ánh sáng và đặc biệt là pháo hoa, tạo nên một khoảnh khắc rực rỡ, khép lại đêm khai mạc trong không khí ấn tượng và giàu cảm xúc.

Lễ khai mạc khép lại, nhưng hành trình của Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II mới bắt đầu. Từ ngày 11 đến 20/9, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đã và đang tiếp tục diễn ra tại các không gian di sản, văn hóa của Hà Nội như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng… góp phần đưa “Dòng chảy Di sản” tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.
PV
