Di sản – Bảo tồn

“Nét chữ An Nhiên”: Nơi câu chuyện về di sản được kể bằng những nét bút

Sáng 15/9, tại Khu Trải nghiệm Di sản, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc chương trình “Nét chữ An Nhiên”. Chương trình diễn ra từ ngày 15 đến 19/9/2026, trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của chữ viết và không gian văn hóa Văn Miếu – Quốc Tử Giám, “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu đến công chúng thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, kết hợp trình diễn, giao lưu thư pháp với biểu diễn âm nhạc dân tộc, tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc và tính trải nghiệm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, đây là một hoạt động đặc biệt trong hành trình của Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi câu chuyện về di sản được kể bằng những nét bút.

Theo ông Lê Xuân Kiêu, nếu Văn Miếu – Quốc Tử Giám là không gian của đạo học thì chữ chính là một trong những dấu ấn sâu đậm nhất. Từ những tấm bia Tiến sĩ đến các trước tác, thư tịch của các bậc danh Nho, chữ viết đã trở thành phương tiện lưu giữ tri thức, truyền trao học vấn và ghi lại những giá trị của nền văn hiến.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu phát biểu tại lễ khai mạc chương trình

“Đưa thư pháp trở lại trong không gian Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng chính là đưa một phần ký ức của đạo học trở về với đời sống hôm nay”, Giám đốc Trung tâm Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh.

Thông qua các hoạt động trình diễn, công chúng có dịp trực tiếp quan sát quá trình hình thành một tác phẩm thư pháp, từ lựa chọn chữ, bố cục đến từng động tác của người viết. Qua đó, người xem không chỉ thưởng thức vẻ đẹp của con chữ mà còn hiểu hơn về quá trình rèn luyện, sự kiên trì và chiều sâu tinh thần phía sau mỗi nét bút.

Các câu lạc bộ và những người thực hành thư pháp cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Các hoạt động trải nghiệm, nói chuyện và giao lưu góp phần đưa nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ và du khách lần đầu tiếp cận loại hình nghệ thuật này.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa thư pháp và âm nhạc dân tộc. Những nét bút được hình thành trực tiếp trong không gian di sản, hòa cùng âm hưởng truyền thống, tạo nên trải nghiệm văn hóa đa chiều, gần gũi và giàu cảm xúc.

Đặc biệt, khi được đặt trong không gian Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thư pháp trở thành một cách để công chúng đối thoại với di sản bằng con chữ, nét bút và sự chiêm nghiệm của con người hôm nay. Tên gọi “Nét chữ An Nhiên” cũng gợi một trạng thái bình tĩnh, thư thái và hướng nội, được tạo nên từ sự tập trung, kiên nhẫn và rèn luyện.

Chương trình thu hút nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài quan tâm

“Nét chữ An Nhiên” là hoạt động thứ năm của Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026. Chương trình được tổ chức cũng nhằm hướng tới dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám – dịp để nhìn lại những giá trị được vun đắp qua lịch sử như trân trọng tri thức, đề cao học vấn, tôn trọng người thầy và coi trọng sự học để phụng sự đất nước.

Khu trưng bày các tác phẩm thư pháp tại chương trình

Với chuỗi hoạt động triển lãm, trình diễn, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, chương trình góp phần kết nối thư pháp với di sản, du lịch và các hoạt động sáng tạo văn hóa; qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn hiến, giàu bản sắc và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

“Từ một nét chữ hôm nay, chúng ta có thể nhìn thấy một dòng chảy rất dài của văn hóa Việt Nam”, ông Lê Xuân Kiêu chia sẻ.

Hồng Diên

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *