Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, tối 20/9/2026, Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II, năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản – Heritage Flow” đã bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khép lại chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại nhiều không gian của Thủ đô.

Dự lễ bế mạc có đồng chí Vũ Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; đồng chí Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; Đại sứ Azerbaijan, Sri Lanka tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Lào, Panama; đại diện các ban, ngành, đơn vị của thành phố Hà Nội cùng đông đảo khán giả.
Hơn 16 hoạt động, thu hút hơn 250.000 lượt khách
Diễn ra từ ngày 11 đến 20/9, Festival có hơn 16 hoạt động với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân; cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên và Đắk Lắk.
Các hoạt động được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng Gốm Bát Tràng và các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm, thu hút hơn 250.000 lượt khách.


Đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, thu hút khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế.
Nhiều hoạt động trong Festival nhận được sự quan tâm của công chúng. Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón hơn 22.000 lượt khách trong 5 ngày đầu. Chương trình thời trang “Sắc Màu Hà Nội” thu hút hơn 1.500 khách; chương trình “Thanh âm Gốm” đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm.

Các chương trình nghệ thuật truyền thống, triển lãm, tọa đàm và hoạt động trải nghiệm cũng thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ.
Kết nối di sản với sáng tạo và du lịch
Qua các hoạt động, Festival cho thấy sức hấp dẫn của việc phát huy di sản thông qua sáng tạo và trải nghiệm văn hóa. Các giá trị văn hóa được giới thiệu trong những không gian cụ thể, tạo điều kiện để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận và gắn kết hơn với di sản.

Festival cũng tạo không gian để nghệ sĩ, nghệ nhân, các đơn vị văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo gặp gỡ, tham gia và giới thiệu các sản phẩm, hoạt động văn hóa.
Việc kết nối di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, bảo tồn với phát huy giá trị góp phần tạo thêm cơ sở để phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật gắn với du lịch; mở rộng công chúng và thúc đẩy hoạt động sáng tạo, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Tiếp nối dòng chảy di sản
Chương trình nghệ thuật bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục kết hợp âm hưởng truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, thể hiện sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ.


Khép lại Festival, những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định ý nghĩa của việc đưa di sản đến gần công chúng thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm. Festival đồng thời tạo thêm không gian để các chủ thể văn hóa tham gia sáng tạo, kết nối và phát huy giá trị văn hóa gắn với đời sống.
Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II, năm 2026 cũng góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy sức sáng tạo, tạo thêm động lực cho phát triển văn hóa Việt Nam và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.
PV
