Thông qua hệ thống bản đồ số được tích hợp mã QR và Google Maps, người dân có thể dễ dàng tra cứu vị trí, thông tin, hình ảnh các công trình văn hóa bằng điện thoại thông minh hoặc các thiết bị có kết nối Internet.
Xã Sóc Sơn được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Sóc Sơn và các xã: Phù Linh, Tân Minh, Tiên Dược, Đông Xuân, Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Mai đình (huyện Sóc Sơn); một phần diện tích tự nhiên của xã Quang Tiến, Phú Minh (huyện Sóc Sơn).
Trên địa bàn xã có nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập với đa dạng bộ môn như bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, bóng cửa, pickleball… góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Đặc biệt, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện từng bước được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm đầu tư, nâng cấp; đáp ứng yêu cầu và nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của Nhân dân.
Xã đang xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp toàn diện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao. Dự kiến cuối năm 2026 sẽ cải tạo, nâng cấp sân vận động xã. Đến năm 2027, xã tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống nhà văn hóa, trung tâm văn hóa – thể thao và sân khấu ngoài trời, từng bước hình thành quần thể văn hóa – thể thao hiện đại, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Vừa qua, UBND xã đã ra mắt mô hình “Bản đồ số các công trình văn hóa trên địa bàn xã Sóc Sơn”, đánh dấu bước tiến mới trong công tác chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa tại địa phương. Theo đồng chí Tống Minh Kiều – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Sóc Sơn cho biết, đây là sáng kiến ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, góp phần số hóa, chuẩn hóa và trực quan hóa dữ liệu các thiết chế văn hóa trên địa bàn.
Thông qua hệ thống bản đồ số được tích hợp mã QR và Google Maps, người dân có thể dễ dàng tra cứu vị trí, thông tin, hình ảnh các công trình văn hóa bằng điện thoại thông minh hoặc các thiết bị có kết nối Internet. Mô hình không chỉ hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa mà còn nâng cao tính công khai, minh bạch, góp phần phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Việc xây dựng và đưa vào vận hành mô hình “Bản đồ số các công trình văn hóa” là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước; góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, hướng tới nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Ngọc Minh
