Tiêu điểm Hà Nội

Chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), từ ngày 21 đến 28-7-2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tuần phim trên phạm vi cả nước với chuỗi hoạt động chiếu phim, giao lưu và tri ân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Lan tỏa giá trị lịch sử, nhân văn qua ngôn ngữ điện ảnh

Tuần phim nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh – Liệt sĩ; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Thông qua các tác phẩm điện ảnh, chương trình góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình chính sách; đồng thời bồi đắp lý tưởng, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Bộ phim “Đừng đốt” sẽ mở màn đợt phim tại Hà Nội

Bên cạnh ý nghĩa tri ân, Tuần phim tiếp tục phát huy vai trò của điện ảnh trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tạo điều kiện để đông đảo nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn, được tiếp cận, thưởng thức các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm tiêu biểu do Nhà nước đặt hàng, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó có nhiều tác phẩm nổi bật của điện ảnh Việt Nam như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ…

Lễ khai mạc Tuần phim diễn ra lúc 19 giờ ngày 21-7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Bộ phim điện ảnh Đừng đốt của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh được lựa chọn chiếu mở màn. Sau buổi chiếu là chương trình giao lưu giữa đạo diễn, diễn viên, đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, giúp khán giả hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử và nhân văn của tác phẩm.

Tại khu vực phía Nam, lễ khai mạc được tổ chức ngày 22-7 tại TP.HCM với bộ phim Chị Tư Hậu của  đạo diễn Phạm Kỳ Nam. Trong khuôn khổ Tuần phim, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức tọa đàm “Sáng tác tác phẩm điện ảnh về đề tài truyền thống cách mạng trong giai đoạn mới – Giá trị kế thừa và phát huy dòng phim cách mạng Việt Nam”.

Cùng với các suất chiếu, nhiều chương trình giao lưu giữa đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên và ê-kíp sáng tạo được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa giá trị của các tác phẩm điện ảnh về đề tài truyền thống cách mạng, đồng thời góp phần làm phong phú không gian sáng tạo của TP.HCM – thành phố thuộc Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh.

Tại khu vực miền Trung, lễ khai mạc Tuần phim được tổ chức tối 23-7 tại Hà Tĩnh, kết hợp trình chiếu bộ phim Thanh âm vượt đại dương và giao lưu giữa đoàn làm phim với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân địa phương. Hoạt động góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn của điện ảnh cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lần đầu tiên, 190 cụm rạp trên cả nước cùng chiếu phim miễn phí

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim như CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema… đồng hành triển khai chương trình tại 190 cụm rạp trên toàn quốc. Trong các ngày 22, 23 và 24-7, mỗi cụm rạp tổ chức hai suất chiếu miễn phí mỗi ngày vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo nhân dân.

Song song với hệ thống rạp thương mại, chương trình còn được triển khai rộng khắp tại các rạp chiếu phim nhà nước và thông qua các đội chiếu phim lưu động. Cục Điện ảnh phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom), Trung tâm Dịch vụ truyền hình TV360 cùng các đội chiếu phim lưu động thuộc trung tâm văn hóa các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều đợt chiếu phim phục vụ Nhân dân trên cả nước.

Cùng với đó, Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Phát hành phim Quân đội triển khai các đợt chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Tùy điều kiện thực tế, các đơn vị đồng thời tổ chức phục vụ nhân dân tại địa bàn đóng quân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, góp phần đưa những giá trị nhân văn của chương trình đến với đông đảo công chúng trên mọi miền Tổ quốc.

Vé xem phim miễn phí được phát trực tiếp tại quầy vé của các rạp từ ba đến năm ngày trước mỗi suất chiếu. Các rạp cũng bố trí từ một đến hai hàng ghế ưu tiên dành cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và các đối tượng ưu tiên đến xem trực tiếp mà không cần nhận vé trước.

Khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm tiếp nối truyền thống

Với quy mô triển khai trên toàn quốc và sự chung tay của các cơ quan quản lý, lực lượng quân đội, hệ thống rạp chiếu phim cùng các doanh nghiệp điện ảnh, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ tiếp tục khẳng định vai trò của điện ảnh trong đời sống văn hóa, chính trị và công tác giáo dục truyền thống.

Thông qua những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, chương trình góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự tri ân đối với những thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; từ đó bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm tiếp nối truyền thống cho thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

H.A

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *