Ngày 14/6, tại Hồ Văn thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, sự kiện văn hóa trải nghiệm “Chơi Lớn – Chơi đi đừng sợ lớn” do sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao tổ chức đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ quen thuộc của nhiều thế hệ người Việt, chương trình được xây dựng như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa không gian triển lãm, hoạt động tương tác cộng đồng và các workshop thủ công truyền thống. Thông qua đó, Ban Tổ chức mong muốn tạo nên một không gian để người tham gia tạm gác những áp lực thường nhật, kết nối với nhau và tìm lại những giá trị giản dị đã gắn bó với tuổi thơ.


Tại sự kiện, người tham dự được trải nghiệm nhiều hoạt động gợi nhắc ký ức tuổi thơ như các trò chơi dân gian, khu vực trưng bày hiện vật quen thuộc, không gian chia sẻ câu chuyện cá nhân cùng các workshop thủ công như làm chuồn chuồn tre, vẽ gạch bông và một số hoạt động sáng tạo khác. Các hoạt động được thiết kế theo hướng tương tác, khuyến khích người tham gia trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo và lưu giữ những sản phẩm do chính mình thực hiện.


Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm văn hóa, chương trình còn dành không gian cho những chia sẻ cảm xúc cá nhân. Người tham dự có thể viết lại những điều chưa từng nói thành lời, lưu giữ một kỷ niệm trong “hũ cảm xúc” hoặc đọc những câu chuyện tuổi thơ được cộng đồng gửi tới chương trình. Những hoạt động này góp phần tạo nên sự kết nối giữa các cá nhân thông qua những ký ức và trải nghiệm chung.
Theo Ban Tổ chức, sự kiện hướng tới nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là người trẻ đang chịu áp lực từ học tập, công việc và nhịp sống hiện đại. Thông qua việc tái hiện những hình ảnh, âm thanh, hương vị quen thuộc của tuổi thơ, chương trình mong muốn mang đến một khoảng lặng để mỗi người có cơ hội nhìn lại bản thân, cân bằng cảm xúc và tìm thấy sự đồng cảm trong cộng đồng.


Điểm nhấn của chương trình là cách tiếp cận văn hóa thông qua trải nghiệm. Thay vì chỉ tái hiện các hình ảnh hoài niệm, các hoạt động được xây dựng như những “điểm chạm cảm xúc”, nơi ký ức cá nhân trở thành cầu nối giữa các thế hệ, góp phần khơi gợi sự quan tâm của người trẻ đối với các giá trị văn hóa truyền thống.
Mang thông điệp “Chơi đi đừng sợ lớn”, sự kiện gửi gắm quan niệm rằng trưởng thành không đồng nghĩa với việc đánh mất sự hồn nhiên. Những giá trị tích cực của tuổi thơ như sự tò mò, niềm vui trước những điều giản dị và sự chân thành trong kết nối vẫn có thể đồng hành cùng mỗi người trên hành trình lớn lên.


Thông qua các hoạt động trải nghiệm, workshop thủ công và không gian tái hiện tuổi thơ, “Chơi Lớn – Chơi đi đừng sợ lớn” đã mang đến cơ hội để công chúng khám phá các giá trị văn hóa truyền thống dưới góc nhìn mới mẻ, đồng thời góp phần tạo dựng không gian giao lưu, kết nối cộng đồng và làm phong phú thêm đời sống văn hóa của Thủ đô.
Tuệ Vy
Ảnh: BTC
