Sáng 28/4/2025, Đảng uỷ- HĐND-UBND-UB MTTQ thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử – văn hoá cấp thành phố đối với chùa Bảo Tháp (chùa Hống).

Chùa Bảo Tháp toạ lạc tại thôn Giang Xá, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Chùa có tên chữ là Bảo Tháp tự hay còn gọi là chùa Hống. Căn cứ vào tấm bia ký tại chùa có niên hiệu Tự Đức thứ 23 (1870), hệ thống tượng Phật và hồi cố của các cụ cao niên về việc thờ Tam giáo (gồm Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo), có thể khẳng định, chùa Bảo Tháp có niên đại khởi dựng từ sớm, cách đây khoảng 300 năm.
Theo các cụ cao niên, trước đây chùa Bảo Tháp được xây dựng theo kiến trúc hình chữ Đinh gồm tiền đường và thượng điện. Trải qua thăng trầm của lịch sử, đặc biệt là trong những năm chiến tranh cùng biến đổi của tự nhiên, chùa Bảo Tháp đã bị xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống tượng, di vật đồ thờ cũng đã bị mất mát nhiều. Năm 1992, Nhân dân địa phương đã chung tay trùng tu lại ngôi chùa, tạc lại và bổ sung thêm tượng mới, năm 1998, xây dựng thêm 3 gian nhà khách.
Hiện nay, tại chùa Bảo Tháp còn 2 tấm bia ghi danh những người đỗ đạt của làng Giang Xá xưa. Phía trước và sau chùa còn dấu tích của bệ pháo của những năm chiến tranh.

Có thể nói, trong suốt tiến trình hình thành và tồn tại, chùa Bảo Tháp không chỉ là nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh, nơi hướng con người đến những giá trị Chân-Thiện-Mỹ mà còn đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện rõ nét tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, gắn đạo với đời. Ngày nay, ngôi chùa vẫn giữ được những dấu ấn kiến trúc, nghệ thuật độc đáo, phản ánh sinh động đời sống tinh thần và văn hóa của cộng đồng dân cư trong và ngoài địa phương.
Với những giá trị nổi bật đó, chùa Bảo Tháp, thị trấn Trạm Trôi đã được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố tại Quyết định số 1168/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 28/02/2025. Đây không chỉ là sự khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của ngôi chùa mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền và cộng đồng trong công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di tích.
Phát biểu tại buổi Lễ đón nhận, Trưởng phòng Văn hoá – Khoa học và Thông tin huyện Hoài Đức Bùi Thu Hương nhấn mạnh: Việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích là trách nhiệm và niềm tự hào của toàn thể cộng đồng. Chính quyền và Nhân dân thị trấn Trạm Trôi nói chung và thôn Giang Xá nói riêng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về ý nghĩa lịch sử, văn hóa của di tích; thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động sinh hoạt văn hoá tôn giáo tín ngưỡng; đồng thời xây dựng kế hoạch bảo tồn, tu bổ, khai thác giá trị di tích một cách bền vững, gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh trong thời gian tới.
Nguyễn Phượng
