Chiều 12/8, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Đông Anh, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tổng kết Đề án Sân khấu học đường tại các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố năm 2026. Những tiết mục được chắt lọc từ quá trình học tập, luyện tập và báo cáo kết quả tại các trường đã hội tụ trong Gala nghệ thuật, tạo nên một chương trình giàu màu sắc, cảm xúc, qua đó cho thấy những hiệu quả thiết thực của việc đưa sân khấu đến gần hơn với học sinh.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trịnh Hoài Thu; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa; Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Vũ Trung Thành; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Vũ Tiến Dũng; đại diện các sở, ban, ngành Thành phố; các địa phương cùng các nghệ sĩ, giảng viên, giáo viên, phụ huynh và đông đảo học sinh tham gia Đề án.
Từ những giờ học đến sân khấu
Đề án “Giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong chương trình giáo dục phổ thông tại các trường học của thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030” được triển khai nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với học sinh, góp phần đổi mới giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn và khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ.

Năm 2026 là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong khuôn khổ Đề án. Chương trình được thực hiện tại 13 xã, phường với 18 lớp, thu hút 112 giáo viên và 449 học sinh đến từ 108 trường phổ thông.
Đối với học sinh, chương trình gồm 60 tiết kỹ năng sân khấu, hình thể, diễn xuất và kiến thức nghệ thuật sân khấu; 30 tiết thanh nhạc; 30 tiết nhạc cụ truyền thống và 30 tiết hợp luyện, dàn dựng chương trình. Đối với giáo viên, nội dung tập trung vào kỹ năng sân khấu và phương pháp tổ chức các hoạt động nghệ thuật tại trường phổ thông.


Đáng chú ý, Đề án chú trọng kết nối giáo dục nghệ thuật với chương trình giáo dục phổ thông. Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã nghiên cứu, chuyển soạn 13 tác phẩm văn học trong chương trình phổ thông thành kịch bản sân khấu, đồng thời sử dụng 2 kịch bản của Nhà hát Kịch Hà Nội; phối mới 14 beat nhạc luyện tập thanh nhạc và 4 beat phục vụ luyện tập biểu diễn nhạc cụ truyền thống.
Bên cạnh các giờ học, học sinh còn được tham gia 5 workshop tại các điểm trường, gặp gỡ nghệ sĩ, xem các trích đoạn sân khấu và trực tiếp thực hành. Qua quá trình học tập và luyện tập, các em từng bước làm quen với lời thoại, hình thể, âm nhạc, kỹ năng biểu diễn và làm việc tập thể; đồng thời trực tiếp hóa thân vào các nhân vật trong những tác phẩm văn học quen thuộc.

Từ ngày 2 đến 6/8/2026, 14 lớp học sinh đã thực hiện 4 chương trình báo cáo kết quả, với 45 tiết mục thuộc các loại hình sân khấu, thanh nhạc và nhạc cụ. Những tiết mục tiêu biểu được lựa chọn để trình diễn tại Gala tổng kết.
Những kết quả được thể hiện trên sân khấu
Chương trình tổng kết được mở đầu bằng hòa tấu tre nứa “Đi săn”, với sự tham gia của các học sinh đến từ nhiều trường THCS, THPT. Sau clip tổng kết hành trình của Đề án, khán giả được thưởng thức những tiết mục tiêu biểu được lựa chọn từ 4 chương trình báo cáo.


Ở loại hình sân khấu, “Dế Mèn phiêu lưu ký” và “Tức nước vỡ bờ” đưa những tác phẩm quen thuộc trong sách giáo khoa lên sân khấu bằng cách thể hiện sinh động, tự nhiên của học sinh. Các em cho thấy sự tự tin trong nhập vai, biểu cảm và phối hợp với bạn diễn.
Trong khi đó, Liên khúc “Quê hương” và ca khúc “Còn gì đẹp hơn” tạo những sắc thái cảm xúc khác nhau qua phần trình diễn thanh nhạc. Khép lại chương trình là “Liên khúc Tây Bắc”, với sự tham gia của 65 học sinh biểu diễn nhiều loại nhạc cụ truyền thống kết hợp múa sạp, tạo không khí rộn ràng, giàu sức trẻ.

Các tiết mục nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Khả năng diễn xuất, biểu cảm, phối hợp trên sân khấu cũng như sự tự tin của học sinh tạo ấn tượng rõ nét, cho thấy những kết quả cụ thể từ quá trình học tập và luyện tập trong khuôn khổ Đề án.
Một “mùa hè đặc biệt”
Một điểm nhấn của chương trình tổng kết là phần chia sẻ đầy cảm xúc của em Lê Minh Khuê, học sinh Trường THCS Thọ An, xã Liên Minh, đại diện cho học sinh tham gia Đề án.

Từ trải nghiệm của mình, Minh Khuê cho biết những ngày đầu em cùng nhiều bạn còn bỡ ngỡ, rụt rè; nhưng qua từng buổi học, các em dần biết cách thể hiện lời thoại, phối hợp với bạn diễn, cùng hát, cùng đàn và tự tin hơn khi đứng trước tập thể. Đặc biệt, việc được trực tiếp hóa thân vào nhân vật trong những tác phẩm văn học quen thuộc giúp các em có cách tiếp cận mới, cảm nhận tác phẩm gần gũi và sinh động hơn.
Tiếp nối hành trình
Sau phần biểu diễn là chương trình trao thưởng cho các tiết mục xuất sắc. Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 4 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng, ghi nhận những nỗ lực của học sinh trong quá trình học tập, luyện tập và biểu diễn.Trong đó, 4 tiết mục đạt Huy chương Vàng gồm: “Cô bé bán diêm” của lớp 1B – cụm Cửa Nam, Hai Bà Trưng; “Tức nước vỡ bờ” của lớp 4C – cụm Đan Phượng; Liên khúc “Quê hương” của lớp 3C – cụm Đông Anh; và tiết mục Hòa tấu sáo của lớp 2D – cụm Long Biên.

Chương trình khép lại bằng phần chụp ảnh lưu niệm. Các em học sinh hào hứng ùa lên sân khấu, cùng các đại biểu, thầy cô và bạn bè lưu lại những khoảnh khắc của một mùa hè đáng nhớ. Sân khấu như vỡ òa trong tiếng cười và niềm vui của các em sau những ngày học tập, luyện tập và được tỏa sáng.

Được biết, từ những kết quả bước đầu của năm 2026, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ giáo dục nghệ thuật được Thành phố giao trong năm học 2026-2027.

Trên cơ sở kinh nghiệm từ quá trình thí điểm, các đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung và phương thức tổ chức, mở rộng cơ hội để học sinh phổ thông được tiếp cận, học tập và thực hành nghệ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Chương trình tổng kết Sân khấu học đường năm 2026 vì thế không chỉ ghi nhận những kết quả đầu tiên trên sân khấu, mà còn mở ra chặng đường tiếp theo trong việc đưa giáo dục nghệ thuật đến gần hơn với học sinh Thủ đô.
PV
