Gia đình

Đa dạng hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026

Nhằm nâng cao nhận thức của xã hội và tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 161/HD-SVHTT ngày 09/3/2026 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Tháng hành động năm 2026 được triển khai từ ngày 01/6 đến ngày 30/6 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”. Các hoạt động được tổ chức nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi bạo lực gia đình; đồng thời góp phần xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ, hạnh phúc.

Trong thời gian diễn ra Tháng hành động, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền và hưởng ứng với nhiều hình thức phong phú. Các đơn vị chủ động tổ chức hoặc lồng ghép Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 gắn với các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2026). Thời điểm tổ chức được khuyến khích thực hiện trước hoặc trong ngày 01/6/2026 – thời điểm bắt đầu Tháng hành động – nhằm tạo khí thế và lan tỏa thông điệp phòng, chống bạo lực gia đình ngay từ đầu tháng cao điểm.

Chủ động tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, các địa phương có thể tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng gắn với những sự kiện văn hóa – xã hội của địa phương, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nhiều hoạt động hưởng ứng có thể được triển khai như diễu hành quần chúng, đi bộ hoặc đạp xe tuyên truyền, thi chạy vì gia đình hạnh phúc, trưng bày triển lãm ảnh và tư liệu về gia đình, tổ chức chương trình văn nghệ, biểu diễn tiểu phẩm, kịch ngắn hoặc chiếu phim lưu động với chủ đề gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Công tác truyền thông được xác định là nội dung trọng tâm trong Tháng hành động. Theo đó, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương cần tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp phòng, chống bạo lực gia đình thông qua nhiều hình thức như xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, chương trình phát thanh – truyền hình và các sản phẩm truyền thông sáng tạo.

Song song với đó, hoạt động truyền thông trên mạng xã hội cũng được đẩy mạnh thông qua các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube… với các sản phẩm số như infographic, videoclip, audioclip nhằm lan tỏa thông điệp rộng rãi trong cộng đồng. Việc phối hợp với những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội được khuyến khích nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, đặc biệt đối với giới trẻ.

Ngoài ra, nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp sẽ được tổ chức tại cộng đồng như hội nghị vận động chính sách về các giải pháp ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác gia đình, cộng tác viên và tình nguyện viên; các buổi tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, các hoạt động truyền thông cũng được tổ chức tại trường học, khu công nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa bạo lực gia đình cho các nhóm đối tượng khác nhau.

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chính sách, pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình

Cùng với đó, các địa phương sẽ tăng cường xây dựng và nhân bản các tài liệu truyền thông phục vụ công tác phổ biến đến người dân như áp phích, tờ rơi, tranh gấp, sách mỏng; đồng thời treo băng rôn, khẩu hiệu, pano tại các trục đường giao thông chính, khu vực công cộng, cơ quan, trường học và bệnh viện nhằm tạo hiệu ứng trực quan và lan tỏa thông điệp của Tháng hành động.

Trong quá trình triển khai, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026, Hà Nội kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng; góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, bình đẳng, hạnh phúc và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.

Tô Nga

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *