Đình Phương Liệt thờ Thành hoàng làng là Cao Sơn đại vương và Tích Lịch Hỏa Quang.
Đình làng Phương Liệt còn có tên đình Giáp Cửu hoặc tên Nôm là đình Vọng.
Đình được xây dựng theo hướng Đông – Nam và liền kề khu dân cư của phố Phương Liệt và đối diện UBND phường Phương Liệt.
Làng Phương Liệt (làng Vọng) xưa kia thuộc tổng Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng. Năm Đồng Khánh thứ 3 (1888) Phương Liệt thuộc tổng Hoàng Mai, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Nội, sau này thuộc phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Đình Phương Liệt thờ Thành hoàng làng là Cao Sơn đại vương và Tích Lịch Hỏa Quang (Hoả Quang tôn thần). Thần Cao Sơn có tên là Nguyễn Hiền (Hiền công), cùng với em ruột là Nguyễn Sùng (Sùng công) là vị thần thứ 2 trong Tam vị Tản Viên Sơn Thánh đã có nhiều công lao giúp dân phòng chống thiên tai và đánh giặc ngoại xâm. Thần Tích Lịch Hỏa Quang có tài hô mưa gọi gió nên được vua Hùng phong là Tích Lịch Thần vương và giao sứ mệnh trấn áp yêu ma chuyên quấy nhiễu dân lành.
Đình Phương Liệt gồm nhiều hạng mục: Nghi môn trụ biểu, Tả mạc, Đại đình kết cấu hình chữ “nhất” (一) và một số công trình kiến trúc phụ trợ phía sau cùng với hệ thống sân, vườn bao quanh khu di tích.
Toà Đại đình được xây dựng theo kiểu tường hồi bít đốc 5 gian, 2 mái chảy lợp ngói ri. Bên trong, kiến trúc gỗ được kết cấu thống nhất kiểu thượng giá chiêng chồng rường, hạ kẻ bẩy trên mặt bằng 4 hàng chân cột. Hoa văn trang trí đơn giản. Ở gian giữa Đại đình bài trí một nhang án, bên trên đặt đồ thờ tự và bài vị của Thành hoàng làng. Trong đình Phương Liệt hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật như đỉnh đồng, cây nến, bát hương…Đình được xây dựng từ rất lâu đời và đã trải qua nhiều lần trùng tu.
Bên trái đình là nhà Tả mạc làm kiểu nhà dọc với 3 gian, 2 mái chảy lợp ngói ri là nơi chuẩn bị đồ tế lễ lên Thành hoàng.
Đình Phương Liệt còn là một di tích cách mạng – kháng chiến tiêu biểu của thành phố Hà Nội. Trước cách mạng tháng Tám, đình Phương Liệt là cơ sở cách mạng, nơi hoạt động bí mật và phát triển được một tổ Việt Minh. Đình còn là trạm thông tin liên lạc, nhận tài liệu phục vụ tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh. Ngày 19-8-1945, tại sân đình tổ Việt Minh đã tập hợp lực lượng, tổ chức mít tinh, tuyên bố giành chính quyền. Hai nhà Tả Hữu mạc của đình lúc đó được sử dụng làm trụ sở làm việc của Ủy ban cách mạng lâm thời, sau này là trụ sở của Ủy ban kháng chiến lâm thời.
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đình Phương Liệt là nơi đi lại, cất giấu vũ khí, tài liệu cách mạng; nơi huấn luyện, hội họp, trung chuyển cán bộ vào nội thành hoạt động.
Năm 1993, đình Phương Liệt đã được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật.
Đình còn được UBND thành phố Hà Nội gắn biển Di tích cách mạng – kháng chiến vào năm 2010.
Hàng năm, vào ngày mười tư và rằm tháng Hai, Nhân dân làng Phương Liệt từ khắp nơi trở về và tưng bừng tổ chức Lễ hội xuân tế.
Lễ hội xuân tế đình Phương Liệt năm Ất Tỵ 2025 diễn ra trong 2 ngày 13-14/3/2025, với sự tham gia của 11 dòng học gốc làng Phương Liệt, du khách thập phương. Lễ hội có các hoạt động như: Khai hội, múa cờ trống hội, tế lễ, các hoạt động văn nghệ – thể thao, trò chơi giải trí…Đặc biệt là Lễ Xuân tế vào ngày chính hội rằm tháng Hai, với sự tham gia của các đội tế nam, tế nữ…
Quỳnh Anh