Hà Nội đẹp

Điểm sáng Nhị Khê: Xã Nông thôn mới kiểu mẫu

Vừa qua, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với 100% thành viên Đoàn thẩm định đồng ý xã Nhị Khê (huyện Thường Tín) đủ điều kiện trình UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên 3 lĩnh vực: Y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Xã Nhị Khê nằm ở phía Bắc huyện Thường Tín, cách trung tâm Hà Nội 18km về phía Nam. Xã gồm có 4 thôn: Thượng Đình, Văn Xá, Trung Thôn, Nhị Khê và 1 khu dân cư phố Quán Gánh. Tổng diện tích đất tự nhiên là 279,22ha, trong đó đất nông nghiệp là 170,55ha; đất phi nông nghiệp 104,62ha; đất chưa sử dụng 4,05ha. Xã có địa hình bằng phẳng, thuận lợi để phát triển kinh tế. Năm 2013, Nhị Khê đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao- trở thành một trong những xã xây dựng nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyệnThường Tín. Từ năm 2020 đến nay, xã Nhị Khê thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên 3 lĩnh vực: Y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo. Với định hướng “Xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng”, Đảng ủy xã Nhị Khê đã ban hành Nghị quyết, huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị – xã hội, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025. HĐND xã tăng cường công tác thể chế hóa. UBND xã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ để nâng cấp các tiêu chí theo hướng kiểu mẫu.

Hệ thống điện – đường – trường – trạm ở Nhị Khê được đầu tư nâng cấp đồng bộ

Điển hình, lĩnh vực y tế ở Nhị Khê có nhiều thành tựu, xã có cơ sở vật chất bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia; Trạm Y tế xã có đủ cán bộ thực hiện công tác chuyên môn, hoạt động theo nguyên lý y học gia đình… Từ đầu năm 2024 đến nay, trạm đã tổ chức quản lý, khám, chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt người. Trạm được Trung tâm y tế huyện làm điểm thực hiện dự án quản lý bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, khám và tư vấn cho hơn 1.200 lượt người…

Diện mạo Nhị Khê ngày càng khang trang, đổi mới

Ảnh: Tô Quý

Đối với lĩnh vực văn hóa, các nhà văn hóa tại xã đều được đầu tư xây dựng khang trang, có sân bóng chuyền, sân cầu lông, dụng cụ vui chơi cho trẻ em…và đặc biệt còn trang bị cả wifi. Xã thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cũng như huy động các tổ chức, đơn vị xây dựng vườn hoa cây cảnh tại các thôn, xóm…

Đặc biệt, phát huy giá trị Di tích cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín đã đầu tư xây dựng “Khu Lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi”, diện tích 7.723m2, đáp ứng nhu cầu du lịch văn hóa tâm linh… Nhị Khê còn tập trung phát triển làng nghề gỗ gắn với phát triển du lịch. Nhờ vậy, diện mạo Nhị Khê ngày càng đổi mới với hệ thống điện – đường – trường – trạm được đầu tư nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, sản xuất của người dân. Đời sống người dân liên tục được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74,9 triệu đồng/người/năm.

Nghề tiện gỗ mang lại thu nhập ổn định cho người dân Nhị Khê

Ảnh: Phú Trần

Theo thống kê của UBND xã, từ năm 2012 đến nay, người dân địa phương đã đóng góp gần 28 tỷ đồng, chiếm hơn 8% tổng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do xã huy động…

Thanh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *