Sáng ngày 09/6/2026, trước kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia, Đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới thăm và dâng hương tại di tích Quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn.
Sáng ngày 09/6/2026, trước kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia, đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 làm Trưởng đoàn đã tới thăm và dâng hương tại di tích Quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn.
Cùng tham dự đoàn có các đại biểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Đây là hoạt động thể hiện sự trân trọng tinh thần hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.


Nằm trên đảo Ngọc giữa lòng Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn là công trình văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội. Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Quan Vũ Đế và Văn Xương Đế Quân; đồng thời gắn với dấu ấn tu sửa, tôn tạo của danh sĩ Nguyễn Văn Siêu vào thế kỷ XIX. Những công trình như Tháp Bút, Đài Nghiên, cầu Thê Húc, cổng Đắc Nguyệt, đình Trấn Ba… tạo nên một quần thể kiến trúc hài hòa, trang nghiêm mà thanh thoát. Không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng, đền Ngọc Sơn còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần hiếu học của người Việt.
Gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu cho Rùa vàng sau khi đánh thắng giặc Minh, mở ra thời kỳ thái bình cho đất nước, hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc biệt của Thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ vẻ đẹp thơ mộng của cảnh quan thiên nhiên với chiều sâu lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng. Quần thể danh thắng này đã trở thành điểm đến thân thuộc trong tâm thức người Hà Nội và du khách bốn phương.
Đức Minh
