Nhân dân trong xã tích cực đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tu bổ tôn tạo di tích, tu bổ nghĩa trang nhân dân. 4/4 thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu Làng văn hóa cấp huyện, được UBND huyện tặng giấy khen.
Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng. Xã có 4 thôn: Đại Lan, Văn Uyên, Tranh Khúc và Tân Hà. Trong đó, làng Đại Lan, tuy là làng nhỏ, nhưng thời phong kiến nổi danh cả nước với 18 vị khoa bảng và danh nhân văn hóa Nguyễn Như Đổ. Trên địa bàn xã có 8 di tích (3 đình, 3 chùa, 1 đền, 1 miếu) trong đó có 2 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia (đình, chùa thôn Đại Lan); 3 di tích di tích đang làm hồ sơ xếp hạng (đình, chùa, miếu thôn Tranh Khúc). Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, cán bộ, Nhân dân xã Duyên Hà đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng và xây dựng Đảng.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Duyên Hà đã phát huy dân chủ, khai thác tối đa nội lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Kinh tế phát triển, số hộ giàu tăng nhanh chiếm 35%. Không có hộ nghèo theo tiêu chí mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 78,4 triệu đồng/người/năm.Công tác xây dựng “Thôn/Làng văn hóa” luôn được đặc biệt quan tâm, Nhân dân đồng tình hưởng ứng. 4/4 thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu Làng văn hóa cấp huyện, được UBND huyện tặng giấy khen.
Từ năm 2023, mô hình “Biến rác thành tiền” đã tạo nguồn kinh phí giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Có đời sống kinh tế phát triển, Nhân dân trong xã tích cực đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tu bổ tôn tạo di tích, tu bổ nghĩa trang nhân dân …Nổi bật như Nhân dân đã thực hiện xã hội hóa san lấp mặt bằng, xây dựng các điểm vui chơi cộng đồng thôn Đại Lan, Văn Uyên với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Năm 2024, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ làm điểm vui chơi cộng đồng thôn Đại Lan, lắp đặt thiết bị vui chơi, dụng cụ thể dục thể thao với số tiền trên 50 triệu đồng.
Từ năm 2023, Phụ nữ Duyên Hà chung tay xây dựng mô hình Khu Di tích lịch sử kiểu mẫu tại chùa Đại Lan. Đây cũng là một trong những địa điểm để các cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân đến tham quan; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng thành công mô hình đình/chùa văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn xã. Năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duyên Hà đã triển khai mô hình “Biến rác thành tiền”. Để thực hiện mô hình, cán bộ, hội viên phụ nữ tiến hành phân loại rác thải từ nguồn: Rác thải nhựa, vỏ lon, bìa giấy… Cứ 1 tháng 2 lần, cán bộ, hội viên phụ nữ lại tiến hành tập hợp để mang đến bán cho điểm thu mua phế liệu, bán lấy tiền gây quỹ tình thương. Không chỉ có nguồn kinh phí giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mô hình còn lan tỏa lan tỏa tới Nhân dân trong xã về ý thức bảo vệ môi trường sống, xây dựng, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Nhân dân xã Duyên Hà tích cực trồng, chăm sóc cây xanh
Đặc biệt, xã Duyên Hà còn có thư viện Mạnh An (tên tự của danh nhân văn hóa Nguyễn Như Đổ). Thư viện do các anh em trong cùng một dòng họ đóng góp công sức, kinh phí để thành lập vào tháng 10/2022. Thư viện mở cửa tất cả những ngày trong tuần, từ 8 giờ đến 17 giờ và hoàn toàn miễn phí. Để thuận tiện cho việc tra cứu, thư viện còn có thiết bị truy cập internet, cơ sở dữ liệu điện tử được tra cứu theo địa chỉ http://manhan.thuvien.edu.vn. Giúp học sinh dễ dàng tiếp cận thông tin đồng thời phù hợp với xu thế phát triển curacoong nghệ thông tin. Bình quân mỗi ngày, Thư viện phục vụ từ 20 đến 50 lượt bạn đọc. Đây không chỉ là địa chỉ văn hóa, nơi nuôi dưỡng và phát huy văn hóa đọc mà còn là góp phần củng cố, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng làng xã, giáo dục truyền thống của địa phương.
Các em nhỏ đọc sách tại Thư viện Mạnh An
Ảnh: Lại Tấn
Phát huy các kết quả đạt được, năm 2025, xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt hai Quy tắc ứng xử Thành phố. Thực hiện tốt việc cưới, việc tang văn minh, phấn đấu số ca hỏa táng đạt 90% trở lên. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 78,9 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn thông minh, từng bước phấn đấu các tiêu chí xã thành phường theo đề án của huyện…
Minh Phú