Chiều 30/6, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà dẫn đầu đã khảo sát thực tế tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và làm việc với các sở, ngành về kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2026.
Đây là cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng trước thời điểm Làng chính thức được chuyển giao về thành phố Hà Nội quản lý từ ngày 1/7/2026, nhằm thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đồng thời phát huy hiệu quả giá trị của một thiết chế văn hóa đặc biệt mang tầm quốc gia.


Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu. Việc tiếp nhận được thực hiện theo nguyên tắc “chuyển giao nguyên trạng”, kế thừa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, ngân sách cùng các chương trình, dự án đang triển khai, tạo nền tảng để đơn vị duy trì hoạt động ổn định ngay sau khi chuyển giao.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện mô hình tổ chức của Làng. Cùng với việc UBND thành phố ban hành Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Làng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở đã hoàn thiện các quy chế tổ chức và hoạt động, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, tiếp nhận và điều động viên chức tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, bảo đảm bộ máy quản lý sẵn sàng đi vào hoạt động ngay từ ngày đầu tiếp nhận.
Với quy mô 1.544 ha gồm cả mặt đất và mặt nước, được quy hoạch thành 7 khu chức năng, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ là không gian bảo tồn, tái hiện đời sống văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam mà còn là địa điểm có tiềm năng lớn để phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, giáo dục, trải nghiệm và tổ chức các sự kiện quy mô của Thủ đô.


Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2026, Làng sẽ duy trì thường xuyên các hoạt động của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống, hoạt động hằng ngày tại đây; đồng thời tổ chức chuỗi chương trình văn hóa theo chủ đề hằng tháng gắn với các ngày lễ lớn của đất nước và của Thủ đô. Nổi bật là các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống, chương trình giới thiệu văn hóa đồng bào Khmer, các hoạt động “Vui Tết độc lập”, “Chợ phiên vùng cao – Cao nguyên mở hội”, chương trình “Sắc hương đại ngàn”, Festival Dân tộc – Tôn giáo Thủ đô lần thứ Nhất, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam”, Không gian tín ngưỡng các dân tộc Việt Nam và các hoạt động chào năm mới 2027.
Để nâng cao chất lượng hoạt động, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan quản lý trực tiếp, chủ trì hướng dẫn chuyên môn và tổ chức các hoạt động văn hóa tại Làng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch trong công tác quảng bá điểm đến, xây dựng sản phẩm du lịch, kết nối tour, tuyến và đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo triển khai các hoạt động liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống trong giai đoạn mới.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bàn giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.
Đồng chí nhấn mạnh, sau khi chuyển giao, thành phố Hà Nội sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ trong công tác quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Khẳng định Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam là thiết chế văn hóa đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia, đồng chí Vũ Thu Hà yêu cầu việc quản lý, khai thác phải hướng tới mục tiêu vừa phát huy hiệu quả đầu tư, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam.
Theo đồng chí, sau khi tiếp nhận nguyên trạng, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư các công trình, dự án đang triển khai, đồng thời xây dựng phương án khai thác hiệu quả theo tinh thần “đầu tư đến đâu, khai thác đến đó”, tạo chuyển biến rõ nét trong phát huy giá trị của Làng. Các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị của thành phố cần được ưu tiên tổ chức tại đây nhằm khai thác tối đa lợi thế về không gian, cảnh quan và hạ tầng, từng bước xây dựng Làng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô.


Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng khẳng định, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của Làng sẽ do UBND thành phố Hà Nội ban hành; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan trực tiếp quản lý và chủ trì triển khai. Các sở, ngành của thành phố cần xác định đây là nhiệm vụ chung, chủ động phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Làng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp nhận và xử lý các đề xuất của đơn vị, bảo đảm mọi hoạt động được triển khai thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và kỳ vọng đặt ra đối với Làng trong giai đoạn phát triển mới.
Việc chuyển giao Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam về thành phố Hà Nội quản lý mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện để phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực đầu tư, tăng cường gắn kết giữa bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, giáo dục và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Làng trở thành trung tâm bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời là điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc, góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn của cả nước.
Hòa An
