Sự kiện

Hà Nội gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân tiêu biểu

Chiều 29/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đồng chủ trì có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy.

Dự Hội nghị, đại biểu Trung ương có đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Đại biểu Thành phố có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố, lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo các sở, ngành và 195 đại biểu là các văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, trong suốt lịch sử hơn một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân luôn có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô. Trong giai đoạn mới, việc phát huy tiềm năng sáng tạo, trí tuệ và trách nhiệm cống hiến của đội ngũ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hà Nội đang đứng trước những cơ hội và dư địa phát triển chưa từng có. Để hiện thực hóa các mục tiêu, quy hoạch và khát vọng phát triển, Thành phố cần tư duy đổi mới, luận cứ khoa học vững chắc, sáng kiến có giá trị và các giải pháp khả thi từ thực tiễn. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe và cùng kiến tạo, Thành phố mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến, hiến kế nhằm hoàn thiện chủ trương, cơ chế, chính sách và các quyết sách phát triển Thủ đô.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị tập trung vào ba nhóm vấn đề trọng tâm: phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân trong xây dựng, phản biện chính sách, đồng thời thu hút và trọng dụng nhân tài; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ mới trong quản trị, phát triển kinh tế – xã hội; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử Thăng Long – Hà Nội, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và hài hòa giữa bảo tồn với phát triển.

Chủ tịch UBND Thành phố tin tưởng những ý kiến sâu sắc, thiết thực của các đại biểu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và tạo thêm động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, để biến di sản thành tài sản sáng tạo, trước hết cần tôn trọng lịch sử, cộng đồng, nghệ nhân, tính nguyên bản và phẩm giá văn hóa của di sản.

Theo ông, công nghiệp văn hóa không thể chỉ phát triển bằng cảm hứng mà cần có cơ chế, chính sách rõ ràng nhằm khuyến khích, đặt hàng, bảo vệ, đầu tư cho sáng tạo và chấp nhận những thử nghiệm có trách nhiệm. Hà Nội cần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa theo tư duy chuỗi giá trị, với bản đồ công nghiệp văn hóa, các cụm sáng tạo đặc thù, nguồn nhân lực liên ngành, dữ liệu văn hóa mở và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, giới sáng tạo, doanh nghiệp, trường đại học, cộng đồng và người dân.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, văn hóa cần được đặt ở vị trí trọng tâm trong phát triển Thủ đô. Công nghiệp văn hóa không chỉ là một ngành kinh tế mới mà còn là phương thức để Hà Nội phát huy bản sắc, nuôi dưỡng con người, nâng cao chất lượng sống, mở rộng giao lưu quốc tế và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới.

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Nêu cơ hội và thách thức của sân khấu Thủ đô trong nền công nghiệp văn hóa, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, khẳng định đây là cơ hội vàng để sân khấu Hà Nội bứt phá. Tuy nhiên, lĩnh vực này đang đối mặt với nhiều khó khăn như áp lực về doanh thu, thị phần; thiếu hụt đội ngũ nghệ sĩ kế cận và nhân lực quản trị, thương mại, marketing nghệ thuật; cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ, hạn chế khả năng ứng dụng công nghệ biểu diễn hiện đại.

Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trung Hiếu đề xuất ba nhóm giải pháp: đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; đổi mới cơ chế tuyển chọn, đãi ngộ và xây dựng môi trường sáng tạo, tự chủ để thu hút nhân tài trong nước và quốc tế; đào tạo bài bản đội ngũ sáng tác, biểu diễn, kết hợp phát triển nghệ thuật hiện đại với bảo tồn nghệ thuật truyền thống.

Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cho các ê kíp nghệ thuật học tập kinh nghiệm từ những mô hình sân khấu thành công trên thế giới, tập trung tiếp thu quy trình sản xuất, công nghệ trình diễn và tư duy sáng tạo hướng tới công chúng, qua đó xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt đủ sức định hình diện mạo mới cho sân khấu Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, coi đây là những gợi mở thiết thực để triển khai hiệu quả các chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và công nghiệp văn hóa.

Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành Thành phố Văn hiến – Văn minh – Hiện đại và Hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, quản trị hiện đại làm phương thức và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Thành phố tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển các không gian nghiên cứu và sáng tạo, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp và xã hội; đồng thời xây dựng cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng, tôn vinh nhân tài, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quan điểm phát huy dân chủ thực chất, tôn trọng tư duy độc lập, coi phản biện khoa học và phản biện xã hội là nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng quyết sách. Thành phố sẽ chuyển từ tham vấn khi chính sách đã hình thành sang đồng kiến tạo ngay từ quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách.

Bí thư Thành ủy mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục tham gia giải quyết các bài toán lớn, điểm nghẽn của Thành phố; văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy vai trò gìn giữ bản sắc, phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả không gian di sản và quảng bá hình ảnh Thủ đô; đồng thời cùng Thành phố xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển.

Thành phố cam kết tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, trọng dụng nhân tài, ưu tiên nguồn lực và mở rộng các kênh để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia sâu rộng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

V.V

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *