Nghệ thuật

“Hào khí Thăng Long – Linh thiêng Tây trấn”: Lan tỏa giá trị di sản văn hóa, khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô

Tối 28/3, tại di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long – Linh thiêng Tây trấn”.

Các đại biểu dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục. Ảnh: Quang Thái

Chương trình có sự quan tâm, chúc mừng của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội.Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự Chương trình. Ảnh: Quang Thái

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Bùi Quốc Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; sở, ban ngành thành phố Hà Nội, lãnh đạo và đông đảo Nhân dân phường Giảng Võ…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ. Ảnh: Quang Thái

Được tổ chức nhân dịp tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Linh Lang Đại Vương – vị anh hùng dân tộc gắn với lịch sử bảo vệ đất nước, chương trình không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn là hoạt động chính trị – văn hóa sâu sắc. Qua đó, góp phần tri ân tiền nhân, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Chương trình còn góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là giá trị lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục – một không gian văn hóa tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội.

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng nhấn mạnh, việc tổ chức chương trình là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là yêu cầu xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. “Thông qua chương trình, giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long – Hà Nội sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ; Tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc sẽ được khơi dậy sâu sắc hơn trong mỗi người dân. Và đặc biệt, hình ảnh một Thủ đô Hà Nội giàu truyền thống, năng động, sáng tạo và hội nhập sẽ ngày càng được khẳng định”, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ nhấn mạnh.

Chương trình tái hiện huyền tích Linh Lang Đại Vương và đời sống văn hóa của cư dân Thăng Long – Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với kết cấu ba chương: Tái hiện hình tượng Linh Lang Đại Vương và truyền thống chống ngoại xâm; Khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của Tây Trấn Thăng Long; đồng thời thể hiện khát vọng phát triển, hội nhập của Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Thông qua hình thức bán thực cảnh, kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình đã tạo nên không gian nghệ thuật đa chiều, tái hiện sinh động dòng chảy văn hóa Thăng Long – Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại. Các tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng, giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa sâu sắc giá trị di sản và tinh thần yêu nước trong cộng đồng.

Sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng lực lượng diễn viên quần chúng không chỉ tạo nên quy mô, sức lan tỏa cho chương trình mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, chung tay gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trước đó, sáng 28/3, cũng tại di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục, phường Giảng Võ đã tổ chức Lễ hội tưởng niệm ngày hóa Đức thánh Linh Lang Đại Vương.

Nghi thức rước kiệu Đức thánh Linh Lang Đại Vương. Ảnh: TT

Theo Ngọc phả do Hàn lâm viện Đại học sĩ Nguyễn Bính biên soạn năm 1572, Đức Thánh Linh Lang Đại Vương là Hoàng tử Hoàng Lang, con của Vua Lý Thánh Tông và mẹ là Vương phi Hạo Nương. Vào cuối thế kỷ XI, Ngài đã có công lớn khi chỉ huy 5 vạn hùng binh cùng 121 binh lính vùng Thị Trại đánh thắng giặc Tống xâm lược, chém đầu tướng giặc là Trinh Vĩnh cùng 3.000 quân xâm lược phương Bắc. Trận thắng lịch sử này đã làm cho kẻ địch khiếp vía, kinh hồn.

Để tưởng nhớ công ơn vĩ đại đó, nhà vua đã sắc phong Ngài là “Linh Lang Đại Vương thượng đẳng phúc thần” và cho xây dựng đền thờ trên gò Long Thủ, chính là đền Voi Phục ngày nay để phụng thờ. Hằng năm vào ngày 10-2 âm lịch, khi đền Voi Phục tổ chức Lễ tưởng niệm, Đình – đền Hào Nam và đình Ngọc Khánh sẽ tổ chức đoàn rước kiệu Đức Thánh lên Đền Voi Phục. Lễ hội truyền thống năm nay tiếp nối tục kết chạ anh em vô cùng tốt đẹp từ lâu đời giữa ba làng: Thủ Lệ, Hào Nam và Ngọc Khánh.

G.V 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *