Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tập huấn quy định pháp luật và xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo

Chiều 27/5/2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về quảng cáo; hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực quảng cáo và công tác phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo cho lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn của các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tới tất cả các xã, phường trên địa bàn Thủ đô.

Tham dự tại điểm cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; lãnh đạo, chuyên viên các phòng Truyền thông số, Tổ chức – Pháp chế, Văn phòng Sở; đại diện lãnh đạo các phòng Văn hóa – Xã hội, phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị của các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Đống Đa, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ba Đình, Ngọc Hà.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, lĩnh vực quản lý nhà nước về quảng cáo hiện đang có nhiều thay đổi quan trọng khi hệ thống pháp luật về quảng cáo ngày càng được hoàn thiện. Trong bối cảnh đó, thực tiễn quản lý quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Hà Nội đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời đòi hỏi nâng cao hiệu quả kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm và quản lý không gian quảng cáo gắn với phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, thời gian qua thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó nhiều nội dung thuộc lĩnh vực quảng cáo đã được giao cho chính quyền cấp xã, phường. Việc phân cấp giúp địa phương chủ động hơn trong xử lý công việc, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, song cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với chính quyền cơ sở.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 197 Thành phố đã yêu cầu công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quảng cáo phải được thực hiện thực chất, có số liệu, kết quả cụ thể; không để tình trạng vi phạm kéo dài nhưng chỉ dừng ở tuyên truyền, nhắc nhở hoặc vận động tháo dỡ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm đối với các địa phương trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Hà Nội hiện đang nghiên cứu nhiều định hướng mới như hoàn thiện quy hoạch quảng cáo; xã hội hóa hoạt động quảng cáo; khai thác quảng cáo trên tài sản công; quản lý màn hình LED; tổ chức không gian quảng cáo gắn với chỉnh trang đô thị và khai thác hiệu quả nguồn lực từ quảng cáo phục vụ phát triển Thành phố. Điều này đòi hỏi công tác quản lý quảng cáo phải chuyển từ tư duy quản lý từng bảng quảng cáo riêng lẻ sang quản lý tổng thể không gian quảng cáo trong phát triển đô thị.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Trưởng phòng Truyền thông số – Sở VHTT Hà Nội phổ biến các nội dung về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quảng cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực quảng cáo. Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Trưởng phòng Truyền thông số, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trình bày những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo số 75/2025/QH15; các quy định mới về nội dung quảng cáo, điều kiện quảng cáo, quy hoạch quảng cáo ngoài trời cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Trong đó, đáng chú ý là Nghị định số 342/2025/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ; Thông tư số 12/2026/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.

Phần trình bày cũng dành nhiều thời lượng để phân tích, nhận diện các nhóm vi phạm phổ biến trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố. Theo đó, các vi phạm chủ yếu tập trung ở 4 nhóm chính gồm: bảng quảng cáo tại mặt tiền, mặt tường công trình; băng rôn, quảng cáo rao vặt; biển hiệu và màn hình LED, bảng điện tử.

Đối với bảng quảng cáo mặt tiền, mặt tường công trình, tình trạng tự ý lắp đặt bảng quảng cáo lớn không đúng quy định, không xin phép xây dựng, che chắn mặt tiền công trình, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vẫn diễn ra phổ biến. Nhiều trường hợp doanh nghiệp “lách luật” bằng hình thức thông báo quảng cáo dưới 20m² nhưng thực tế triển khai vượt kích thước cho phép.

Trong khi đó, tình trạng treo băng rôn sai vị trí, quảng cáo rao vặt trái phép trên cột điện, cây xanh, hàng rào công cộng tiếp tục tái diễn tại nhiều tuyến phố. Các biển hiệu vi phạm về kích thước, nội dung quảng cáo lẫn với biển hiệu nhận diện cơ sở kinh doanh cũng gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đối với quảng cáo bằng màn hình LED và bảng điện tử, Hội nghị đặc biệt lưu ý việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh thông tin và nội dung quảng cáo phù hợp với không gian công cộng. Một số trường hợp sử dụng hình ảnh phản cảm, gây hoang mang hoặc lắp đặt màn hình LED không được cấp phép đã được chỉ rõ để các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh nội dung phổ biến quy định pháp luật, ông Phạm Quang Nghĩa – Chuyên viên Phòng Truyền thông số cũng trình bày quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, trình tự các bước lập hồ sơ xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Phần thảo luận tại Hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi, tình huống thực tiễn được gửi từ các điểm cầu xã, phường liên quan đến thủ tục cấp phép quảng cáo, treo băng rôn, lắp đặt màn hình LED, phân biệt biển hiệu và bảng quảng cáo, sử dụng hình ảnh cá nhân trong quảng cáo… Các nội dung đã được bà Nguyễn Ngọc Quế – Phó Trưởng phòng Truyền thông số trao đổi, giải đáp cụ thể trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương đề nghị các xã, phường ngay sau Hội nghị tiếp tục rà soát địa bàn; tăng cường kiểm tra các vị trí trọng điểm; xử lý dứt điểm các công trình quảng cáo vi phạm; duy trì chế độ thông tin, báo cáo và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố về lập lại trật tự trong hoạt động quảng cáo ngoài trời. Đồng thời khẳng định, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho các địa phương nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm hoạt động quảng cáo phát triển đúng quy định, văn minh, hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô Hà Nội.

PV

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *