Thư viện

Hơn 300 tư liệu sách, báo Trưng bày kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trưng bày giới thiệu hơn 300 tư liệu sách, báo gồm các nội dung: (1) Tổng Bí thư Trần Phú – Cuộc đời và sự nghiệp; (2) Sự lãnh đạo của Đảng và nghệ thuật quân sự trong hai cuộc kháng chiến; (3) Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại; (4) Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Bản hùng ca toàn thắng, thống nhất đất nước; (5) Việt Nam hội nhập và phát triển…

Ngày 26/4, tại trụ sở 2B Quang Trung, Hà Đông, Thư viện Hà Nội tổ chức Trưng bày sách, báo kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024); 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024).

Các tư liệu được giới thiệu 

Trưng bày giới thiệu hơn 300 tư liệu sách, báo gồm các nội dung: (1) Tổng Bí thư Trần Phú – Cuộc đời và sự nghiệp; (2) Sự lãnh đạo của Đảng và nghệ thuật quân sự trong hai cuộc kháng chiến; (3) Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại; (4) Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Bản hùng ca toàn thắng, thống nhất đất nước; (5) Việt Nam hội nhập và phát triển.

Ở nội dung (1), Trưng bày tập trung giới thiệu các tư liệu về đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng; khẳng định ý nghĩa, giá trị của Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư đã góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam, chỉ đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi gian lao, thử thách, giành được nhiều thắng lợi.

Trưng bày thu hút sự quan tâm của bạn đọc Thủ đô

Nội dung (2), (3), (4), Trưng bày giới thiệu các tư liệu khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong đó, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ tạo cơ sở căn bản và quyết định cho việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thông qua các tư liệu, Trưng bày giới thiệu nét độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; khơi dậy niềm tự hào, phát huy sức mạnh, ý chí thống nhất đất nước, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung (5), Trưng bày giới thiệu những thành tựu của đất nước sau gần 40 năm đổi mới. Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển, văn hóa-xã hội có bước phát triển mạnh mẽ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Việt Nam đã có những bước tiến đáng tự hào với vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao, trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trưng bày sách, báo diễn ra từ ngày 26/4-10/5/2024./.

Mai Phương

Ảnh: Thư viện Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *