Lễ hội

Huyện Phúc Thọ đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia và khai mạc Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu

Sáng 12/2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ long trọng tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia và khai mạc Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu.

Đại biểu làm lễ dâng hương tại di tích

Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu, xã Tích Giang (nay là xã Tích Lộc), diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm, là một trong những lễ hội tiêu biểu, đặc sắc vào loại bậc nhất của xứ Đoài.

Lễ hội gắn với di tích Quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu là dịp để tưởng nhớ, tri ân đức công đức của Đức Thánh Tản đã có công trị thủy, dạy dân đánh cá. Đây cũng là dịp tụ họp đông đảo Nhân dân tham gia, giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, cộng đồng dân cư.

Đại diện Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại điện chính quyền và Nhân dân xã Tích Lộc.
Chương trình văn nghệ tại buổi lễ

Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu hiện nay còn duy trì nhiều hoạt động truyền thống, trong đó đặc sắc nhất là tục rước đêm 14 tháng Giêng (ba năm tổ chức rước một lần vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu). Phong tục đã tồn tại từ rất lâu đời và được dân làng gìn giữ, lưu truyền cho đến ngày nay… Điều đặc biệt trong lễ hội là việc chuẩn bị các cây đình liệu cho đám rước diễn ra vào tối 14 tháng Giêng. Đám rước đi đến đâu thì đốt đình liệu đến đó. Đình liệu còn được gọi là đuốc thần. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, lễ hội đình Tường Phiêu vẫn giữ được nét độc đáo. Nghi thức rước kiệu Thánh hồi đình đêm 14 tháng Giêng thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, làm nên nét riêng biệt đặc sắc của lễ hội.

Trải qua hàng trăm năm lịch sử, lễ hội đình Tường Phiêu vẫn giữ được nét độc đáo, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia

Với những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hoá, xã hội và tính cộng đồng, Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia năm 2024. Đây là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia thứ hai của huyện Phúc Thọ được vinh danh, sau Lễ hội truyền thống đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh, việc Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là cột mốc quan trọng, mở ra những cơ hội mới để giá trị di sản này tiếp tục được lan toả mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn phát biểu tại buổi lễ

Với mong muốn bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu, thời gian tới, huyện Phúc Thọ sẽ cùng địa phương xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy; đồng thời rà soát, thực hiện việc quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết khu vực để tiếp tục tôn tạo, trùng tu và mở rộng di tích, đảm bảo không gian tổ chức Lễ hội được gìn giữ, tôn tạo phù hợp với cảnh quan, môi trường.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Tích Lộc đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Bên cạnh đó, huyện Phúc Thọ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tư liệu hoá Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu, tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền dạy để các thế hệ mai sau hiểu rõ và tiếp nối di sản. Đồng thời, khuyến khích cộng đồng địa phương tích cực tham gia vào việc thực hành, gìn giữ nghi lễ truyền thống, tăng cường kết nối lễ hội với du lịch, xây dựng các sản phẩm văn hóa hấp dẫn, giới thiệu rộng rãi nét đẹp của lễ hội nhằm thu hút du khách trong và ngoài địa phương.

PT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *