Nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như mô hình xây dựng “Trường học hạnh phúc”; “Bệnh viện thông minh”; mô hình “Xây dựng cảnh quan môi trường đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp”…
Huyện Ứng Hòa có vinh dự 3 lần đón Bác Hồ về thăm. Lần thứ nhất, vào ngày 07/6/1960, Bác Hồ đã về xã Hòa Xá, nói chuyện với Đại hội đoàn kết chống hạn của hai huyện Ứng Hòa – Mỹ Đức. Tại buổi nói chuyện, Bác biểu dương tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân hai huyện và dặn dò mọi người quyết tâm chống hạn sản xuất thắng lợi. Sau đó, Bác ra thăm và động viên đồng bào địa phương đang tích cực tát nước chống hạn trên cánh đồng thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa.
Lần thứ hai, vào ngày 30/01/1963, Bác đã về kiểm tra tình hình chống hạn của tỉnh Hà Đông. Cùng đi với Bác có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thứ trưởng Bộ Thủy lợi. Sau đó, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh đưa Bác về xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa thăm anh em công nhân đang bơm nước chống hạn. Bác khen ngợi các đồng chí công nhân trong những ngày Tết Âm lịch đã ở lại làm việc để bơm nước giúp nông dân chống hạn.
Lần thứ ba, vào ngày 20/4/1963, Bác đã về thăm Bệnh xá Vân Đình, lá cờ đầu của ngành Y tế toàn miền Bắc khi đó. Cùng đi với Bác có Bộ trưởng Bộ Y tế. Tại đây, Bác thăm từ phòng khám bệnh, phòng điều trị bệnh nhân, phòng sản đến vườn trồng cây thuốc, khu nhà bếp, các công trình vệ sinh và ân cần hỏi thăm những người đến chữa bệnh, khen cán bộ, nhân viên đã giữ gìn bệnh xá được sạch sẽ. Bác đến thăm khu nhà ở của cán bộ, nhân viên, nhà trẻ và Bác đã chia kẹo cho các cháu. Bác căn dặn thầy thuốc và cán bộ: Tỉnh ủy và nhất là Huyện ủy Ứng Hòa phải chú ý giúp đỡ Bệnh xá Vân Đình giữ vững lá cờ đầu của ngành Y tế, phát huy được nhiều tác dụng hơn nữa. Từ sau ngày Bác Hồ về thăm, Bệnh xá Vân Đình được gọi là Nhà thương Vân Đình, nay là Bệnh viện đa khoa Vân Đình.
3 lần vinh dự đón Bác về thăm cùng sự quan tâm, tình cảm của Bác dành cho cán bộ, nhân dân huyện Ứng Hòa là nguồn sức mạnh to lớn để cán bộ, nhân dân Ứng Hòa luôn nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cán bộ, nhân dân Trung Tú tích cực xây dựng cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp
Huyện Ứng Hòa đã được công nhận là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (năm 2022), hiện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đạt 74,6 triệu đồng/người/năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,69%/năm, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư đồng bộ, từ giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục đến văn hóa, di tích lịch sử; các chính sách an sinh xã hội được chăm lo, thực hiện kịp thời, đầy đủ…Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện bài bản, đồng bộ, ngày càng đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tích cực thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, bài bản, sáng tạo các nội dung để cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ huyện. Đảng bộ huyện Ứng Hòa đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong đó tập trung các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội; gắn với thực hiện những vấn đề trọng tâm, đột phá và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Ảnh: Đình Thủy
Hàng năm đã kịp thời cụ thể hóa Chỉ thị, Kết luận, Chuyên đề toàn khóa, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy để xây dựng các Kế hoạch, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng năm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện.
Qua 10 năm triển khai, toàn huyện có 1.676 tập thể; 51.337 cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm cụ thể học tập và làm theo Bác. Có 1.749 mô hình học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như mô hình xây dựng “Trường học hạnh phúc”; “Bệnh viện thông minh”; mô hình “Xây dựng cảnh quan môi trường đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp”; mô hình “Vận động nhân dân xã hội hóa, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”; mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, mô hình “Thêm 30 phút vì dân”; “5 thủ tục hành chính không chờ”…
Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Ứng Hòa có 5 tập thể và 5 cá nhân được Thành ủy Hà Nội khen thưởng.
Thanh Hà
