Lễ hội

Khai hội Chùa Tây Phương năm 2026 – lan tỏa “hồn” di sản xứ Đoài

Sáng 20/4/2026 (tức ngày 4/3 âm lịch), Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Tây Phương long trọng tổ chức Lễ khai hội truyền thống Quốc gia Chùa Tây Phương năm 2026.

Tới dự lễ khai hội có đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Thị Ánh Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố; lãnh đạo xã Tây Phương, các xã của huyện Thạch Thất (cũ), Nhân dân trên địa bàn xã Tây Phương và du khách thập phương.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Công Phương

Trước giờ khai hội, không gian di tích đã rực rỡ sắc màu lễ hội với các hoạt động văn hóa đặc sắc như múa lân sư rồng, rước kiệu truyền thống và chương trình nghệ thuật chào mừng sôi nổi. Dòng người nô nức trẩy hội, hòa quyện trong tiếng trống hội, tiếng nhạc lễ, thành kính dâng hương, tạo nên một không gian văn hóa vừa linh thiêng, vừa đậm sắc màu truyền thống.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương phát biểu khai mạc 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Cấn Văn Hương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Phương, Trưởng Ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh: Chùa Tây Phương là Di tích Quốc gia đặc biệt tiêu biểu về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật của dân tộc. Với kiến trúc cổ kính, hài hòa cùng cảnh quan thiên nhiên và hệ thống tượng Phật bằng gỗ sơn son thếp vàng đặc sắc, di tích không chỉ là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là di sản văn hóa quý báu của Thủ đô và cả nước.

Trải qua nhiều thế hệ, Lễ hội truyền thống Chùa Tây Phương đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của Nhân dân. Năm 2025, lễ hội vinh dự được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, tiếp tục khẳng định giá trị và sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống đương đại.

Thời gian tới, xã Tây Phương sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn di tích theo hướng bài bản, bền vững, gắn bảo vệ giá trị gốc với phát huy hiệu quả trong đời sống đương đại. Cùng với việc tăng cường quản lý, bảo vệ di tích và tổ chức lễ hội văn minh, địa phương cũng chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, về gìn giữ di sản. Xã từng bước phát triển du lịch văn hóa – tâm linh gắn với không gian sinh thái xứ Đoài, qua đó vừa bảo tồn di sản, vừa tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, đưa chùa Tây Phương trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn của Thủ đô.

Sau nghi thức đánh trống khai hội, chính thức mở đầu mùa lễ hội năm 2026, các đại biểu và Nhân dân thực hiện nghi lễ dâng hương, thả chim phóng sinh và thả cá tại hồ Thủy Đình, gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đại biểu thành phố, đại biểu huyện Thạch Thất (cũ), xã Tây Phương cùng chức sắc, tăng ni, phật tử và du khách thập phương thành kính dâng hoa, dâng hương, cầu nguyện cho quốc thái dân an. Ảnh: Công Phương

Chùa Tây Phương tọa lạc trên núi Câu Lậu, được xây dựng bằng các vật liệu truyền thống như gỗ lim, đá ong, gạch nung, nổi bật với kiến trúc chồng diêm hai tầng tám mái cùng các chi tiết chạm khắc tinh xảo. Đặc biệt, bộ tượng Phật thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ XVIII với 18 vị La Hán là những kiệt tác điêu khắc, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia. Di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2014 và trở thành điểm đến du lịch của thành phố từ năm 2022.

Những năm qua, xã Tây Phương luôn chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa – tâm linh. Lễ hội được tổ chức ngày càng trang trọng, văn minh, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân và du khách, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị di sản trong đời sống cộng đồng.

Rước kiệu truyền thống về Chùa Tây Phương

Với sự chuẩn bị chu đáo và không khí phấn khởi, Lễ hội truyền thống Quốc gia chùa Tây Phương năm 2026 không chỉ mở đầu một mùa lễ hội ý nghĩa mà còn tiếp tục khẳng định vai trò trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Lễ hội truyền thống Quốc gia Chùa Tây Phương năm 2026 diễn ra từ ngày 20/4 đến 24/4/2026 (tức từ ngày 4 đến 8/3 âm lịch).

Tây Phương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *