Lễ hội

Khai hội Đền Bạch Mã năm 2026

Ngày 30/3, Lễ khai mạc Lễ hội truyền thống tại Đền Bạch Mã đã diễn ra rực rỡ, trang nghiêm, đầy cảm xúc tại 76 phố Hàng Buồm, phường Hoàn Kiềm, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc giữa lòng phố cổ.

Trong không khí trang nghiêm và giàu bản sắc, các nghi lễ truyền thống như đánh trống khai hội, tuyên đọc chúc văn, tế Nam quan đã được thực hiện đầy đủ, tái hiện chiều sâu lịch sử và giá trị linh thiêng của di tích Quốc gia đặc biệt.

Lãnh đạo phường Hoàn Kiếm và các đại biểu dâng hương tại Lễ khai hội

Đền Bạch Mã thờ thần “Long Đỗ – Thần Quảng Lợi Bạch Mã Đại Vương”. Ngôi đền là trấn phương đông của kinh thành trong Thăng Long Tứ Trấn.

Theo truyền thuyết, khi vua Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long, việc xây thành gặp nhiều trắc trở, tường thành liên tục sụt lở. Vua cho người đến đền Bạch Mã cầu khấn thần Long Đỗ thì thấy ngựa trắng từ trong đền đi ra, đi một vòng từ Đông sang Tây, đi đến đâu để lại dấu chân đến đó, rồi trở lại đền và biến mất. Vua sai người lần theo vết chân ngựa trắng lập đồ án xây thành, quả nhiên thành được xây xong và đứng vững. Nhà vua đã cho sửa lại đền thờ và phong thần Long Đỗ là “Quốc đô Thăng Long thành hoàng đại vương”.

Đền Bạch Mã không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là biểu tượng tâm linh gắn với sự ra đời và ổn định của kinh đô Thăng Long. Trong tâm thức người dân, Bạch Mã không chỉ “giữ thành”, mà còn giữ cho kinh đô được bình yên, thịnh vượng. Hình ảnh ngựa trắng không chỉ là truyền thuyết mà còn trở thành biểu tượng cho sự linh thiêng, dẫn lối và bảo vệ kinh đô suốt nhiều thế kỷ.

Trong ngày khai mạc 30/3, Lễ hội đền Bạch Mã tái hiện các nghi thức truyền thống quan trọng như tuyên đọc chúc văn, đánh trống khai hội và tế Nam quan, kết hợp với hoạt động tham quan, giới thiệu nội dung trưng bày tại di tích. Nhân dân cùng du khách thập phương có thể vào lễ và thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

 Không chỉ mang tính nghi lễ, lễ hội còn kết hợp các hoạt động tham quan, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tạo nên không gian văn hóa sống động, kết nối quá khứ và hiện tại.

Ngày 31/3, lễ hội tiếp diễn với nghi thức nữ quan dâng hương vào buổi sáng và hoạt động chiêm bái diễn ra xuyên suốt trong ngày. Sau chương trình nghệ thuật buổi chiều, lễ hội sẽ chính thức khép lại bằng nghi thức lễ tạ trang nghiêm từ 16h30 đến 17h.

Hà An

Ảnh: Phố cổ chất

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *