Năm Bính Ngọ 2026, các nội dung văn hóa, thể thao tại Lễ hội Cổ Loa được tổ chức phong phú, gồm: Hội thi bắn nỏ Loa Thành, đấu vật dân tộc, cờ người, bóng chuyền nam, đu tiên và các chương trình nghệ thuật…
Lễ khai mạc được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa vào sáng ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2026. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã về dự.
Lễ hội truyền thống Cổ Loa được tổ chức trong 2 ngày 5-6 tháng Giêng, tức 21-22/2/2026. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao của Đức vua An Dương Vương, người đã có công xây thành Cổ Loa, lập nên nhà nước Âu Lạc. Lễ hội Cổ Loa đã tồn tại hàng ngàn năm nay và đã được Nhà nước ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Năm Bính Ngọ 2026, các nội dung văn hóa, thể thao tại Lễ hội Cổ Loa được tổ chức phong phú, gồm: Hội thi bắn nỏ Loa Thành, đấu vật dân tộc, cờ người, bóng chuyền nam, đu tiên. Bên cạnh đó là các chương trình văn nghệ như: Tuồng, chèo, hát quan họ, múa rối nước…Từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Qua đó gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội Cổ Loa.
Nét mới của lễ hội Cổ Loa năm 2026 là không gian Di tích – lễ hội truyền thống số được giới thiệu. Đây là lần đầu tiên xã Đông Anh đưa vào vận hành một không gian số hóa, tạo thêm trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách. Việc ra mắt không gian số không chỉ làm mới lễ hội truyền thống mà còn gắn các hoạt động Lễ hội với phong trào Bình dân học vụ số cho Nhân dân; từng bước hướng tới mô hình lễ hội văn minh, hiện đại.





Trước khi Khai mạc các hoạt động văn hóa thể thao tại lễ hội Cổ Loa, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; đại diện các sở, ngành Thành phố; các đồng chí lãnh đạo xã Đông Anh và Nhân dân đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm tại đền thờ An Dương Vương, bày tỏ lòng thành kính tri ân công đức vị vua đã có công dựng nước và xây thành giữ nước.
Ngay ngày đầu tiên diễn ra Lễ hội, rất đông Nhân dân và du khách đã đến tham dự, trải nghiệm và thưởng thức các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực tại lễ hội Cổ Loa.
Thanh Quy
