Tối 26/6, tại khu vực hồ Tây, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Sắc Sen Hà Nội”.
Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của hoa sen trong đời sống người Việt; đồng thời quảng bá hình ảnh hồ Tây, sen hồ Tây và các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Điểm nhấn đặc biệt tại lễ khai mạc năm nay là công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề ướp trà sen Quảng An; đồng thời công bố Quyết định công nhận Khu du lịch hồ Tây và vùng phụ cận. Hai sự kiện quan trọng này không chỉ khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái đặc sắc của vùng hồ Tây, mà còn mở ra cơ hội mới trong việc phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế sáng tạo của Thủ đô.
Với chủ đề “Sắc Sen Hà Nội”, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 kể câu chuyện về hoa sen qua nhiều lớp nghĩa: sắc màu thiên nhiên, hương vị văn hóa, chiều sâu nghệ thuật, tinh hoa nghề truyền thống, ẩm thực và đời sống đương đại. Trong không gian ấy, nghề ướp trà sen Quảng An được tôn vinh như một di sản quý của vùng đất hồ Tây, nơi kết tinh sự tinh tế, tài hoa và phong cách thanh lịch của người Hà Nội.
Nghề ướp trà sen Quảng An từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa của người dân ven hồ Tây. Từ những bông sen được chọn lựa kỹ lưỡng, qua đôi bàn tay khéo léo và sự am hiểu của các nghệ nhân, trà sen trở thành sản phẩm mang đậm hồn cốt Thăng Long – Hà Nội. Việc nghề ướp trà sen Quảng An được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng đối với tri thức dân gian, kỹ năng nghề truyền thống và nỗ lực gìn giữ, trao truyền di sản qua nhiều thế hệ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang khẳng định, hoa sen từ lâu đã trở thành biểu tượng cao quý, kết tinh những giá trị tốt đẹp trong cốt cách, khí phách và tâm hồn người Việt. Tại Thủ đô Hà Nội, sen không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu ấn đặc trưng gắn với đời sống tinh thần, văn hóa, nghệ thuật của vùng đất nghìn năm văn hiến.
Với mục tiêu đưa du lịch Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, chuyên nghiệp, Lễ hội Sen Hà Nội không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc định hình các sản phẩm du lịch văn hóa – lịch sử đặc biệt, mang bản sắc riêng có của Hà Nội.

Việc công nhận Khu du lịch hồ Tây và vùng phụ cận cũng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang tập trung phát triển khu vực hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ chất lượng cao. Với lợi thế về cảnh quan, sinh thái, hệ thống di tích, không gian văn hóa và các làng nghề, hồ Tây có nhiều tiềm năng để hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối di sản với sáng tạo, truyền thống với hiện đại.
Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 28/6 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung tại ba không gian chính của phường Tây Hồ gồm: Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Vườn hoa Lạc Long Quân; đồng thời mở rộng tới 16 xã, phường, vùng trồng sen trên địa bàn Thành phố. Sau chương trình khai mạc, lễ hội tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động trưng bày, thưởng thức và trải nghiệm phong phú.
Tại không gian “Sen – Tinh hoa và Đời sống”, du khách được chiêm ngưỡng hơn 30 giống sen đặc sắc của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước; tìm hiểu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, thời trang, nghệ thuật sáng tạo lấy cảm hứng từ hoa sen; trải nghiệm nghề dệt lụa tơ sen, thưởng thức trà sen truyền thống và khám phá ẩm thực từ sen.
Không gian “Sen – Nghệ thuật và Sáng tạo” giới thiệu các tác phẩm thư họa, mỹ thuật về sen, cùng hoạt động vẽ tranh “Khoảnh khắc Sen Tây Hồ”, góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Trong khi đó, không gian “Sen – Trình diễn và Cộng đồng” mang đến các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố, hoạt động diễu hành “Sen xuống phố”, tạo nên bức tranh văn hóa sinh động bên hồ Tây.
Một trong những hoạt động được chờ đợi là chương trình diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố”, diễn ra chiều 27/6 tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân và các tuyến đường ven hồ Tây. Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 2.000 người tham gia trong trang phục áo dài có họa tiết hoa sen, góp phần tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam, lan tỏa hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh và quảng bá thương hiệu sen Tây Hồ tới Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Tối 28/6, chương trình nghệ thuật “Sen Việt” với sự tham gia của 300 gương mặt tài năng sẽ mang đến không gian biểu diễn giàu cảm xúc tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân – Đôi rồng gốm, khép lại chuỗi hoạt động của lễ hội bằng những sắc màu nghệ thuật đặc sắc.
Với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, sáng tạo và trải nghiệm cộng đồng, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 hứa hẹn trở thành điểm nhấn nổi bật của mùa du lịch hè. Đặc biệt, việc nghề ướp trà sen Quảng An được chứng nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Khu du lịch hồ Tây cùng vùng phụ cận được công nhận đã tạo thêm dấu ấn quan trọng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội.
Đây cũng là bước đi thiết thực trong định hướng xây dựng Lễ hội Sen Hà Nội trở thành sự kiện văn hóa – du lịch thường niên mang tầm quốc gia; hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và quảng bá hình ảnh Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc tới bạn bè trong nước và quốc tế.
PV
