Chiều 29/3/2026 (tức ngày 11/2 âm lịch), Lễ khai mạc Lễ hội truyền thống làng Bảo Lộc, xã Phúc Lộc được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách thập phương về tham dự.

Lễ hội gắn với di tích đình Bảo Lộc – nơi thờ Tam vị thành hoàng Bạch Hạc Đại vương. Tại đình hiện lưu giữ 3 cuốn thần tích bằng chữ Hán ghi chép về thân thế, tài năng, công trạng của các vị thần đối với dân, với nước; cùng 13 sắc phong của các triều đại phong kiến và một cuốn “Bảo thôn kính văn dĩ thượng”. Đây là những tư liệu quý, có giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc, góp phần khẳng định truyền thống lâu đời của địa phương. Hàng năm, lễ hội được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2 âm lịch nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân.


Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức truyền thống. Tiếng trống khai hội vang lên rộn rã, mở đầu cho mùa lễ hội, tạo không khí phấn khởi, thiêng liêng. Các đồng chí lãnh đạo địa phương, đại biểu và Nhân dân đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian đặc sắc như kéo co, đấu vật, cờ tướng, thổi cơm thi…, thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ. Không gian lễ hội rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, tạo nên khí thế vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng.


Lễ hội truyền thống làng Bảo Lộc không chỉ là dịp tri ân các bậc tiền nhân mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phát triển, bền vững.
Phúc Lộc
