Tối 17/9, tại không gian Vườn Âm nhạc của Nhà hát Lớn Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026). Sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 19/9, với sự tham gia của các nghệ sĩ Jazz Việt Nam và quốc tế, mang đến cho công chúng Thủ đô những trải nghiệm âm nhạc đa dạng, giàu sắc màu.


Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội; Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội.
Chương trình còn có sự tham dự của các Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao của nhiều quốc gia như Cuba, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Pakistan..; cùng đông đảo nghệ sĩ, người yêu nhạc và công chúng Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chào mừng các đại biểu, nghệ sĩ trong nước và quốc tế, các tổ chức quốc tế, Nhân dân và du khách đến với Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026.
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, với định hướng phát triển văn hóa Thủ đô “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo – Hội nhập – Kết nối”, Hà Nội đang tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc Thủ đô, gắn bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến với đổi mới, sáng tạo; đồng thời phát triển các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật có quy mô khu vực và quốc tế, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa – sáng tạo năng động.
Thành phố cũng triển khai nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, tạo thêm những không gian để Nhân dân, du khách và người yêu nghệ thuật thưởng thức, giao lưu, cảm nhận nghệ thuật. Trong đó, chương trình âm nhạc cộng đồng do Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh, các nghệ sĩ Jazz và các đơn vị nghệ thuật của Thành phố thực hiện, được tổ chức định kỳ từ tháng 11/2025 tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của công chúng yêu Jazz.

Từ những hoạt động âm nhạc cộng đồng đó, Hà Nội tiếp tục chuẩn bị để hình thành một sự kiện Jazz mang tầm quốc tế, hướng tới tổ chức thường niên, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của Nhân dân, du khách và công chúng yêu nhạc Jazz.
Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19/9 với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ cùng các nghệ sĩ Jazz tiêu biểu của Việt Nam. Liên hoan được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa của Hà Nội như Vườn Âm nhạc – Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác – Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ Liên hoan, công chúng được trải nghiệm chuỗi hoạt động đa dạng gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Sự tham gia của nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tạo điều kiện để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi chuyên môn, đồng thời mở rộng kết nối giữa cộng đồng Jazz Việt Nam với quốc tế.
Hội tụ những sắc màu Jazz Việt Nam và quốc tế
Sau nghi thức khai mạc Liên hoan, khán giả Thủ đô được thưởng thức chương trình biểu diễn với sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh và Sông Hồng Jazz Band; Nguyên Lê Special Quartet đến từ Pháp; Senri Kawaguchi Special Fusion Band đến từ Nhật Bản.

Mở đầu chương trình, Sông Hồng Jazz Band mang đến những tác phẩm “Vũ điệu Thăng Long”, “Nhớ về Hậu Giang”, “Ngẫu hứng Tây Nguyên”, “Lời mẹ ru” và “Hội Làng”. Những giai điệu mang âm hưởng Việt Nam được thể hiện qua ngôn ngữ Jazz tạo nên sắc màu riêng cho phần trình diễn của các nghệ sĩ trong nước.
Tiếp đó, Nguyên Lê Special Quartet trình diễn các tác phẩm “Five Senses”, “Onety One”, “Becoming Water” và “Swing a Ming”, mang đến những màu sắc đa dạng của Jazz đương đại.

Trong khi đó, Senri Kawaguchi Special Fusion Band giới thiệu tới khán giả các tác phẩm “Infinite Possibility”, “Am Stram Gram”, “Turn Right”, “In Three Ways”, “Ginza Blues”, “Onyz” và “Raging Spur”, tạo nên không khí sôi động với phong cách Jazz Fusion giàu năng lượng.
Đặc biệt, phần trình diễn của NSƯT Quyền Văn Minh tiếp tục cho thấy sự kết nối giữa Jazz và âm nhạc truyền thống Việt Nam. Những tác phẩm Jazz hiện đại mang âm hưởng dân gian như chèo, ca trù được hòa quyện với các giai điệu quốc tế, tạo nên một không gian âm nhạc vừa gần gũi, vừa giàu tính giao lưu.


Đêm khai mạc mở ra hành trình ba ngày của Hanoi Jazztival 2026, nơi Jazz được đưa đến nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật của Hà Nội, từ sân khấu chuyên nghiệp đến các địa điểm công cộng và không gian sáng tạo. Với chủ đề “Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới”, Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 hướng tới tạo dựng một điểm hẹn âm nhạc quốc tế thường niên, góp phần đưa Jazz đến gần hơn với công chúng và mở rộng kết nối giữa nghệ sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế.
PV
