Sáng 17/9/2026, tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, triển lãm “Jazz & Phố – Giao thoa không biên giới” chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động của Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 – Hanoi Jazztival 2026. Qua hình ảnh, âm thanh, nhạc cụ, tư liệu và các trải nghiệm tương tác, triển lãm đưa công chúng theo dấu hành trình hơn 100 năm của Jazz từ New Orleans đến Việt Nam và Hà Nội.

Triển lãm do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện, phối hợp cùng IB Group Vietnam.
Dự lễ khai mạc có bà Lê Thị Ánh Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; ông Huỳnh Tấn Minh – Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; NSƯT Quyền Văn Minh – Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026, cùng các nghệ sĩ, đơn vị đồng hành, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và khách mời.
Hơn một thế kỷ Jazz qua những dấu mốc và câu chuyện
Triển lãm “Jazz & Phố – Giao thoa không biên giới” mở ra câu chuyện về một dòng nhạc ra đời từ những cuộc gặp gỡ văn hóa và không ngừng biến đổi trong quá trình lan tỏa trên thế giới.

Từ những con phố New Orleans hơn một thế kỷ trước, Jazz trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đi qua những trung tâm âm nhạc lớn và từng bước trở thành một ngôn ngữ âm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu. Mỗi vùng đất tiếp nhận Jazz lại tạo cho dòng nhạc này một diện mạo riêng, gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống của cộng đồng.
Tại triển lãm, hành trình ấy được tái hiện qua sáu chặng của lịch sử Jazz thế giới, từ những cội nguồn tại New Orleans, Jazz Age, Swing, Bebop đến những giai đoạn Jazz không ngừng mở rộng biên giới nghệ thuật và trở thành một ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu.
Không chỉ dừng ở lịch sử Jazz thế giới, triển lãm dành sự chú ý cho hành trình Jazz đến với Việt Nam và những dấu ấn của dòng nhạc này tại Hà Nội. Đó là câu chuyện về những làn sóng phát thanh, bản thu âm, những chiếc radio, cuộn băng được chuyền tay, những cuộc giao lưu văn hóa và quá trình tự học, tìm tòi của các nghệ sĩ.

Từ nghe đến biểu diễn, từ biểu diễn đến truyền dạy, Jazz từng bước bước ra khỏi những không gian chuyên biệt để hiện diện trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Trong hành trình đó có những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ đã góp phần hình thành và nuôi dưỡng cộng đồng Jazz tại Việt Nam và Hà Nội.
Khi Jazz được kể bằng âm thanh và trải nghiệm
Điểm đáng chú ý của triển lãm là câu chuyện về Jazz không chỉ được thể hiện qua hình ảnh và các dấu mốc lịch sử. Công chúng còn có thể lắng nghe các bản Jazz qua mã QR, tìm hiểu về nghệ sĩ, nhạc cụ, hiện vật và trực tiếp trải nghiệm tinh thần ngẫu hứng đặc trưng của Jazz.
Qua những lớp tư liệu và âm thanh, người xem có thể hình dung một hành trình từ những thanh âm đầu tiên của Jazz trên thế giới đến quá trình dòng nhạc này được tiếp nhận, học hỏi và sáng tạo tại Việt Nam.

Một phần nội dung triển lãm giới thiệu những nghệ sĩ đã có đóng góp cho Jazz Việt Nam qua nhiều thế hệ, trong đó có Lưu Quang Minh, Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Tuyết Loan, Quyền Thiện Đắc, Nguyên Lê, Hoàng Tùng, Nguyễn Bảo Long cùng nhiều nghệ sĩ khác.
Mỗi nghệ sĩ có một con đường, một cách biểu đạt riêng, góp phần tạo nên diện mạo ngày càng phong phú của Jazz Việt Nam. Trong quá trình đó, Jazz có sự gặp gỡ với dân ca, ca khúc Việt Nam, nhạc cụ truyền thống, Pop và những sáng tạo đương đại. Một ngôn ngữ âm nhạc quốc tế được tiếp nhận và kể lại bằng trải nghiệm, ký ức và cảm quan của người Việt.


Các album Jazz Việt Nam được giới thiệu tại triển lãm cũng là những dấu mốc ghi lại quá trình nghệ sĩ Việt Nam học hỏi, đối thoại và sáng tạo với Jazz.
Kết nối các thế hệ, đưa Jazz đến gần hơn với đời sống Hà Nội
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Ánh Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh tinh thần “Kết nối di sản, kiến tạo tương lai” là tinh thần cốt lõi của triển lãm và Hanoi Jazztival 2026.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, triển lãm không chỉ là câu chuyện về âm nhạc mà còn là câu chuyện về con người, ký ức, thành phố và sự tiếp nối. Jazz được hình thành từ những cuộc gặp gỡ văn hóa, từ khả năng lắng nghe, đối thoại và ứng tác.
Đề cập đến hành trình Jazz tại Hà Nội, bà Lê Thị Ánh Mai cho rằng, với NSƯT Quyền Văn Minh và nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ, việc nghe Jazz trong những năm đầu cũng là một cách học: lắng nghe, ghi nhớ, thử nghiệm và từng bước tìm ra tiếng nói của mình.




Từ những chương trình biểu diễn từ những năm 1980, những dấu mốc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đến sự ra đời của Minh’s Jazz Club và các hoạt động đào tạo, giao lưu quốc tế, nhiều nghệ sĩ, nhà giáo và những người làm nghề đã góp phần hình thành và nuôi dưỡng cộng đồng Jazz tại Thủ đô.
Việc Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026 cũng mang ý nghĩa kết nối một thế hệ đã tiếp nhận, gìn giữ và truyền lại Jazz cho thế hệ sau.Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong cách Hanoi Jazztival 2026 đưa Jazz đến nhiều không gian khác nhau của Hà Nội. Jazz không chỉ hiện diện tại nhà hát, bảo tàng, câu lạc bộ mà còn đến với vườn hoa, phố đi bộ và những không gian quanh hồ Hoàn Kiếm. “Khi ấy, thành phố không chỉ là nơi diễn ra lễ hội – thành phố trở thành một phần của lễ hội”, bà Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh.

Theo đó, Jazz đi vào phố, gặp gỡ đời sống; nghệ sĩ gặp công chúng, các thế hệ gặp nhau, ký ức gặp hiện tại và những âm thanh từ nhiều nền văn hóa cùng hòa vào không gian Hà Nội.
Từ góc nhìn này, “Kết nối di sản, kiến tạo tương lai” không chỉ là việc nhìn lại những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thập niên, mà còn là mở ra những không gian để nghệ sĩ sáng tạo, người trẻ học tập, công chúng gặp gỡ nghệ thuật và những giá trị mới trở thành một phần của đời sống thành phố.

Tại lễ khai mạc, NSƯT Quyền Văn Minh cũng chia sẻ về hành trình gắn bó với Jazz và những kỳ vọng đối với sự phát triển của dòng nhạc này trong đời sống văn hóa Thủ đô thông qua Hanoi Jazztival 2026.
Triển lãm “Jazz & Phố – Giao thoa không biên giới” vì thế không chỉ đưa công chúng nhìn lại một hành trình âm nhạc kéo dài hơn một thế kỷ, mà còn cho thấy quá trình một dòng nhạc quốc tế được tiếp nhận, đối thoại và sáng tạo tại Việt Nam. Từ những thanh âm từng đến Hà Nội qua làn sóng radio và những bản thu được chuyền tay, Jazz hôm nay đã có những không gian riêng, có cộng đồng nghệ sĩ và tiếp tục hiện diện trong đời sống âm nhạc của Thủ đô.

Trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới”, câu chuyện của triển lãm tiếp tục được nối dài qua các chương trình biểu diễn tại nhiều không gian văn hóa của Hà Nội như Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác (Vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ), Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera và các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố.
Triển lãm “Jazz & Phố – Giao thoa không biên giới” mở cửa đón khách tự do trong các ngày 17, 18 và 19/9/2026 tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, tạo cơ hội để công chúng tham quan, trải nghiệm và khám phá hành trình hơn 100 năm của Jazz, từ thế giới đến Việt Nam và Hà Nội.
PV
