Tin tức - Sự kiện

Khai mạc trưng bày “Long Mã khai văn” và chính thức mở cửa trưng bày thường xuyên Bảo tàng Hà Nội

Nhân dịp chào Xuân Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026), sáng 03/02/2026, Bảo tàng Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Long Mã khai văn”, đồng thời chính thức mở cửa hệ thống trưng bày thường xuyên phục vụ công chúng.

Tham dự buổi lễ, các đại biểu Trung ương có PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; PGS.TS Đỗ Văn Trụ – Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Về phía thành phố Hà Nội có bà Vũ Thu Hà – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; bà Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; ông Trần Đình Cường – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, cùng đông đảo đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia và công chúng yêu văn hóa, lịch sử Thủ đô.

Đồng chí Vũ Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND Thành phố chúc mừng Bảo tàng Hà Nội

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Đà – Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết: Bảo tàng Hà Nội được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2010, nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trong suốt thời gian qua, bảo tàng luôn là địa chỉ văn hóa quen thuộc của công chúng, nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của Thủ đô và cả nước. Việc chính thức ra mắt nội dung trưng bày thường xuyên là kết quả của một quá trình nghiên cứu, sưu tầm công phu, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo cùng sự đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng sáng tạo và nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà phát biểu tại lễ khai mạc

Theo đó, nội dung trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Hà Nội gồm hơn 7.000 tư liệu, tài liệu và hiện vật, trong đó có 6 bảo vật và nhóm bảo vật quốc gia, được giới thiệu theo 7 chủ đề lớn và 35 tiểu chuyên đề. Các chủ đề bao quát tiến trình lịch sử – văn hóa của Thăng Long – Hà Nội, gồm: Thiên nhiên; Hành trình đến Thăng Long; Thăng Long thế kỷ XI–XVIII; Hà Nội thế kỷ XIX–XX; Chống Pháp xâm lược và Kháng chiến chống Mỹ; Xây dựng Chủ nghĩa xã hội; Hà Nội hướng tới tương lai. Hệ thống trưng bày được dàn dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và phương pháp trưng bày hiện đại, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận lịch sử Thủ đô một cách trực quan, sinh động.

Đại biểu cắt băng khai mạc và tham quan trưng bày thường xuyên tại Bảo tàng

Một số hình ảnh tại khu trưng bày thường xuyên

Song song với việc ra mắt trưng bày thường xuyên, Bảo tàng Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Long Mã khai văn” tại tầng 1 như một điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong không khí đầu xuân. Trưng bày giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật tiêu biểu, tái hiện hình tượng Long Mã – linh vật kết hợp giữa rồng, lân và ngựa – biểu trưng cho sức mạnh, điềm lành và sự hanh thông, mang ý nghĩa khai mở vận hội đầu năm mới. Qua đó, trưng bày không chỉ góp phần làm phong phú không gian văn hóa của bảo tàng mà còn tôn vinh giá trị sáng tạo của các nghệ nhân làng nghề Thăng Long – Hà Nội.

Trưng bày “Long Mã khai văn” thu hút đông đảo người xem
Tượng Thánh Gióng của nghệ nhân Đặng Văn Bẩy

Bên cạnh hệ thống trưng bày thường xuyên và trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Hà Nội còn chú trọng phát triển các không gian tương tác, trải nghiệm, tổ chức các cuộc tọa đàm, hoạt động sáng tạo nghệ thuật và các sự kiện chính trị – văn hóa – xã hội, hướng tới xây dựng bảo tàng trở thành một điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc và tính sáng tạo. Nhấn mạnh định hướng này, ông Nguyễn Tiến Đà khẳng định: “Chúng tôi hướng tới Bảo tàng Hà Nội sẽ là một điểm đến đa sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội và giàu tính sáng tạo.”

Sản phẩm đồ chơi ngựa kéo thủ công được lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa truyền thống.
Những bức tranh được làm từ vải vụn lụa Vạn Phúc

Nhân dịp này, Bảo tàng Hà Nội mở cửa miễn phí đón khách tham quan từ ngày 03/02/2026 đến ngày 02/3/2026.

Thúy Nga

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *